3.570 người tử vong do Covid-19, nhiều quốc gia tăng nhanh ca mắc và chết

Phun thuốc khử trung tại phố Trúc Bạch (Hà Nội)
Phun thuốc khử trung tại phố Trúc Bạch (Hà Nội)
TPO - Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết tính đến 7g30 ngày 8/3 số ca mắc Covid-19 trên thế giới là 105.828 tại 91 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc đại lục có 80.651 ca.

Số ca mắc mới ở các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc: 25.177. Trong đó ghi nhận gia tăng với tổng số mắc là: Hàn Quốc 7.041, Ý 5.883, Iran: 5.823, Pháp: 949, Đức: 800, Tây Ban Nha: 500, Mỹ: 418.

Trên thế giới có 3.570 trường hợp tử vong, riêng tại Trung quốc đại lục: 3.070 trường hợp. Các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc có 500 người thiệt mạng. Ghi nhận gia tăng số ca chết với tổng số: Ý: 233, Iran: 145, Hàn Quốc: 48, Mỹ: 19, Pháp: 16, Tây Ban Nha: 10.

Liên quan đến dịch Coivd-19, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - người ngồi cùng khoang hạng thương gia trên máy bay với bệnh nhân nhiễm Covid -19 thứ 17 vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh này.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hiện Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đang tiếp tục cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là người ngồi cùng khoang hạng thương gia với bệnh nhân N.H.N. (ca nhiễm Covid-19 thứ 17). Chị N. ngồi ghế 5K, còn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngồi ở số ghế 1A. Được biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khử trùng toàn trụ sở.

Trên chuyến bay VN0054, 27 hành khách ngồi cùng khoang với bệnh nhân này đã được cách ly tại chỗ, hiện sức khỏe tốt. Trong số 201 hành khách cùng chuyến với bệnh nhân, có 32 khách nối chuyến bay tới 9 điểm, trong đó có Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Cam Ranh, Đồng Hới…

Trên chuyến bay VN0054, 27 hành khách ngồi cùng khoang với bệnh nhân này đã được cách ly tại chỗ, hiện sức khỏe tốt. Trong số 201 hành khách cùng chuyến với bệnh nhân, có 32 khách nối chuyến bay tới 9 điểm, trong đó có Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Cam Ranh, Đồng Hới…

Sở Y tế Hà Nội nhận định, hiện nay tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp. TP đã ghi nhận ca mắc, dự báo trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do bệnh nhân đã có quá trình sinh hoạt tại nơi ở và tiếp xúc với một số người thân khi về nước và đặc biệt những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lại đi lại nhiều nơi.

MỚI - NÓNG