3 em nhỏ người dân tộc thiểu số bị đuối nước khi tắm ao làng

Người dân đến chia buồn, lo hậu sự giúp gia đình các em nhỏ bị đuối nước
Người dân đến chia buồn, lo hậu sự giúp gia đình các em nhỏ bị đuối nước
TPO - Trong lúc bất cẩn, em Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý trượt chân rơi xuống ao. Thấy vậy, em Siu Nội lao xuống cứu sau đó cả 3 đều tử vong do đuối nước.

Ngày 12/3, gia đình đã tổ chức mai táng cho 3 em học sinh người dân tộc thiểu số bị tử vong do đuối nước ở xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều 11/3, hai anh em sinh đôi là Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý (SN 2014, học sinh Trường Mẫu giáo Bằng Lăng, xã Dun); Siu Nội (SN 2012, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Dun) sau khi đi học về đã rủ nhau ra chơi gần một ao nước ở làng Greo Pết (xã Dun). Trong lúc bất cẩn, em Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý trượt chân rơi xuống ao. Thấy vậy, em Siu Nội lao xuống cứu sau đó cả 3 đều tử vong do đuối nước.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Chư Sê cùng các ban ngành và UBND xã Dun đến thăm hỏi, động viên gia đình các cháu xấu số. 

MỚI - NÓNG