Học sinh 13 tuổi lao xuống kênh thủy lợi cứu 2 em nhỏ đuối nước

TPO - Khi thấy hai em nhỏ đang chơi vơi dưới dòng kênh thủy lợi, Chương và Anh không chút ngần ngại mà liều mình nhảy xuống nước cứu hai em lên bờ an toàn.

Sáng 19/2, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Qúy – Phó chủ tịch UBND xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa có hai em học sinh xả thân nhảy cứu hai em nhỏ bị đuối nước tại kênh thủy lợi.

Theo đó, vào khoảng 13h30' ngày 16/2, em Lê Trần Quang Trường (6 tuổi) và em Nguyễn Tiến Thành (7 tuổi), Trường Tiểu học Thạch Xuân, cùng nhau đi chơi. 

 Khi đến tại khu vực kênh dẫn nước hồ Kẻ Gỗ N1 (kênh rộng khoảng 5m, sâu), đoạn chảy qua địa bàn thôn Quý Linh em Trường xuống kênh rửa chân thì không may bị trượt chân xuống dòng nước. Thấy vậy em Thành nhanh chóng cứu bạn lên, nhưng do dòng nước chảy xiết khiến hai em bị cuốn trôi ra giữa dòng nước sâu.

 Đúng lúc này, em Nguyễn Văn Chương (lớp 7B2) cùng bạn là Nguyễn Phi Anh (lớp 8B2) ở gần thấy vậy nên chạy lại ứng cứu. Chương nhảy xuống kênh để cứu, còn Anh đứng phía trên hỗ trợ đưa hai em lên bờ.

Học sinh 13 tuổi lao xuống kênh thủy lợi cứu 2 em nhỏ đuối nước ảnh 1 Hai em Chương và Anh chỉ tay về khu vực kênh nơi xảy ra sự việc

“Thấy vậy em không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống cứu hai bạn nhỏ. Khi nắm được tay từng bạn, em kéo vào phía bờ còn Anh đứng trên hỗ trợ. Em Trường được đưa lên bờ trong tình trạng ngất xỉu, còn Thành bị sặc nước”, em Chương kể lại.

Dù sự việc trôi qua nhiều ngày, nhưng khi nhắc lại Thành và Trường vẫn còn run. Đứng trên bờ kênh, Thành kể lại, vào chiều 16/2, do chân của Trường bị bẩn nên em xuống kênh rửa nhưng thành kênh dốc và trơn nên Trường bị trượt xuống nước.

“Khi dùng tay kéo Trường lên thì bị trượt xuống kênh, dòng nước cuốn đi. May lúc đó có anh Chương và anh Anh chạy lại cứu kịp thời, đưa hai đứa lên bờ”, em Thành kể lại.

Học sinh 13 tuổi lao xuống kênh thủy lợi cứu 2 em nhỏ đuối nước ảnh 2 Hai em nhỏ Trường và Thành bị trượt xuống dòng kênh được học sinh cứu

Liên quan đến sự việc này, ông Hoàng Quang Diễn - Phó hiệu trưởng Trường THCS Hàm Nghi cơ sở 2 (đóng tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết nhà trường vừa tổ chức khen thưởng cho hai em học sinh vì có hành động đẹp khi cứu hai bạn nhỏ.

“Chương và Anh là bạn thân, sống cạnh nhà nhau, dù các em còn nhỏ tuổi nhưng đã làm một việc rất tốt đẹp, đáng ngưỡng mộ. Trong giờ chào cờ vào thứ 2, nhà trường đã tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho hai em vì đã có hành động dũng cảm xả thân cứu sống người”, ông Diễn cho hay.

MỚI - NÓNG