2700 nhân viên LHQ ủng hộ ông Koffi Annan

Vào một ngày cuối tháng 12/2004, trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, 2700 nhân viên LHQ đã ký tên vào bức thư có tiêu đề: “Đừng động đến K.Annan của chúng tôi”.

Đó là bức thư bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn Tổng thư ký LHQ K. Annan – người gần đây liên tục bị Quốc hội Mỹ gây sức ép và kêu gọi về hưu, một điều chưa từng có trong lịch sử tồn tại của Tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này.

Theo ông Phrết Echacđơ - Đại diện chính thức của Tổng thư ký LHQ: “Đây là hành động tự phát, không có sự chỉ đạo, thúc đẩy của bất kỳ ai. Một nhóm nhân viên LHQ soạn  thảo bức thư và gửi cho đồng nghiệp qua thư điện tử. Việc làm của Quốc hội Mỹ là sự can thiệp quá thô bạo vào LHQ và tính toàn vẹn của nó. Nhiều cáo buộc, đả kích nhằm vào ông Tổng thư ký tỏ ra không có cơ sở và thiếu thông tin trung thực”.

Điểm mấu chốt mà người Mỹ tập trung đả kích ông K. Annan là Chương trình nhân tạo của LHQ “Đổi dầu lấy lương thực” được thực hiện từ 1996 đến 2003 với mục đích giảm bớt những đau khổ mà người dân Iraq phải hứng chịu do hậu quả lệnh trừng phạt kinh tế của quốc tế.

Những người phê phán LHQ mà chủ yếu là các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ. Họ khẳng định chế độ Saddam Husein được sự đồng loã của các quan chức LHQ đã bòn rút được nhiều tỷ USD từ ngân sách của chương trình. 

Trong số các quan chức LHQ bị tai tiếng có cả con trai ông K. Annan – Cốtgiô, người bị tố cáo  đã nhận hối lộ của một Cty Thuỵ Sỹ. Đổi lại Cốtgiô đã  tác động để Cty đó được nhận hợp đồng của LHQ. Sau lời tố cáo đó, Tổng thư ký LHQ  đã chỉ định một ủy ban quốc tế điều tra những lời cáo buộc này.

Bản thân ông K. Annan thì bị tố cáo không giúp đỡ Quốc hội Mỹ tiến hành điều tra độc lập những sai phạm trong khi thực hiện chương trình, từ chối cung cấp các tài liệu cần  thiết. Người ta còn yêu cầu ông phải cho phép các nhân viên LHQ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ trong khi ông Tổng thư ký đã cung cấp mọi tài liệu cần thiết cho ủy ban độc lập của LHQ điều  tra những tố cáo của Quốc hội Mỹ.

Tác giả của bức thư cho rằng không khí bao trùm LHQ đang “bị đầu độc” và kêu gọi toàn thể các nhân viên và quan chức LHQ hãy đoàn kết lại để không tiếp tay cho những kẻ đang cao giọng làm mất uy tín LHQ, ủng hộ ông Tổng thư ký về những quan điểm độc lập, công bằng đã được ông cân nhắc kỹ lưỡng và tuyên bố công khai trước cộng đồng quốc tế.

Các nhà phân tích thời cuộc nổi tiếng trên thế giới đều nhận xét: “Sở dĩ Quốc hội Mỹ ngày càng đả kích dữ dội nhằm vào LHQ vì ông Tổng thư ký LHQ kiên trì lập trường có tính nguyên tắc trong vấn đề Irắc và mặc dù bị áp lực mạnh mẽ từ  phía chính quyền Mỹ, ông K. Annan vẫn tỏ ra rất thận trọng trong việc mở rộng sự hiện diện của LHQ ở Iraq. Trong một loạt các tuyên bố gần đây, ông Tổng thư ký LHQ vẫn nói thẳng rằng hành động quân sự của Mỹ ở Irắc là bất hợp pháp “bởi lẽ nó không được Hội đồng bảo an LHQ đồng ý”.