2.000 tỷ của bầu Đức nhưng HAGL chỉ còn là tiếng vọng?

0:00 / 0:00
0:00
Lứa Công Phượng được bầu Đức gửi gắm nhiều hy vọng nhưng không đạt thành công.
Lứa Công Phượng được bầu Đức gửi gắm nhiều hy vọng nhưng không đạt thành công.
TPO - Mời HLV Kiatisuk Senamuang trở lại có thể là nỗ lực cuối của bầu Đức trong bối cảnh sự sa sút của HAGL kéo dài cả thập niên.

Trận hoà ở vòng 12 mới đây với Tp Hồ Chí Minh đã đẩy HAGL xuống nhóm đội phải đua trụ hạng ở V-League 2023. Khả năng này là khá cao với thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang khi HAGL hiện đứng thứ 9 với 14 điểm, kém 2 điểm so với đội đứng hạng 8 là Nam Định (16 điểm). Cùng được 16 điểm, Topenland Bình Định và Hải Phòng đứng trên do hơn chỉ số phụ.

Để thoát khỏi nhóm B phải đua trụ hạng từ giai đoạn 2, HAGL buộc phải thắng Bình Định, một nhiệm vụ đầy khó khăn trên sân khách Quy Nhơn.

Rất khó để đếm được đã bao mùa giải HAGL luôn trong cảnh chỉ chắc suất trụ hạng ở những vòng cuối. Lứa Học viện 1 của những Công Phượng, Văn Toàn, Lương Xuân Trường…từng đình đám một thời rốt cuộc chia tay phố núi mà không có danh hiệu nào. Gần 10 mùa giải qua, HAGL chỉ thăng hoa năm đầu tiên HLV Kiatisuk trở lại.

 2.000 tỷ của bầu Đức nhưng HAGL chỉ còn là tiếng vọng? ảnh 1

Chỉ tài năng chuyên môn của HLV Kiatisuk là chưa đủ để đưa HAGL trở lại vinh quang cũ

Có nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra khi giới bóng đá nhắc đến thất bại của HAGL. Đó là tổng hoà của một loạt vấn đề, từ chất lượng chuyên môn đội hình, việc đưa lứa trẻ lên sân chơi V-League quá sớm, hay cả sự xao nhãng của bầu Đức…Một lý do khác không thể không nhắc đến là tình hình kinh tế khó khăn của HAGL những năm qua. HLV Kiatisuk mới đây đã cho biết, HAGL dùng nhiều cầu thủ trẻ để bầu Đức đỡ tốn kém. Bóng đá là cỗ máy “ngốn” tiền khủng khiếp. Bầu Đức từng cho biết đã chi đến 2.000 tỷ trong 20 năm làm bóng đá.

Một câu hỏi khác cần đặt ra là dù vài năm qua, bầu Đức nhấn mạnh vào khâu đào tạo trẻ, HAGL cũng đầu tư lớn cho học viện nhưng sau lứa Công Phượng, đội bóng phố núi hiện có khá ít gương mặt trẻ tiềm năng. Trái với tuyên bố của HLV Kiatisuk, HAGL thực tế mùa giải năm nay sử dụng đội hình gồm 3 ngoại binh, các cựu binh như Tuấn Anh, Minh Vương, Tuấn Linh…và chỉ dành “đất” cho khá ít cầu thủ trẻ.

Dễ nhận thấy ở giai đoạn là một thế lực ở V-League, HAGL sở hữu đội hình gồm những tên tuổi đã được khẳng định, tài năng và cá tính đồng thời cũng có những con người giỏi chuyên môn quản lý đội bóng. HAGL trước khi có HLV Kiatisuk thiếu cả 2 yếu tố này, trong khi tình hình tài chính của bầu Đức lại không còn dồi dào như trước.

Nhìn cách Công An Hà Nội đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng, hay cách CLB Hà Nội, Topenland Bình Định “chơi” ở các mùa giải qua, V-League rõ ràng là cuộc đua của những “tay chơi” lớn. Để HAGL trở lại, tất cả phải trông đợi vào bầu Đức.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.