195 sinh viên từ các đại học danh tiếng thi lập trình khu vực châu Á - Thái Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 2 ngày 1-2/3,  vòng Chung kết Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Châu Á – Thái Bình Dương năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC Châu Á – Thái Bình Dương (ICPC Asia Pacific Championship 2024) là điểm tụ hội của các sinh viên công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc nhất đến từ các trường đại học hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương.

Đây là sự kiện biểu dương tài năng, kỹ năng CNTT dành cho sinh viên quy mô quốc tế lớn nhất Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương.

195 sinh viên từ các đại học danh tiếng thi lập trình khu vực châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi lễ khai mạc

Từ kết quả kỳ thi ICPC Asia Pacific Championship 2024 sẽ lần đầu xác nhận Ngôi Vô địch Châu lục và lộ diện 16 đội tuyển xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự Chung kết ICPC toàn cầu 2023 tổ chức tại Kazakhstan vào 9 tới.

Đại diện Việt Nam có 12 đội tuyển đến từ Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Năm 2022 sinh viên Việt nam lần đầu tiên (và đại diện Đông Nam Á) xếp thứ hạng 12 toàn cầu và đoạt Huy chương Đồng World Final ICPC tại Dhaka, Bangladesh.

ICPC Asia Pacific Championship 2024 quy tụ 195 sinh viên CNTT (65 Đội tuyển) và 50 huấn luyện viên đến từ 40 trường đại học danh tiếng nhất từ các Quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, nhiều trường hàng đầu châu Á là Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Viện Công nghệ Tokyo, Đại học Kyoto (Nhật Bản), Đại học Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Chulalongkorn (Thái Lan).

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban tổ chức ICPC 2024, khẳng định sẽ tổ chức thành công kỳ thi năm nay, ghi lại dấu ấn tốt đẹp nhất với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chia sẻ bản thân từng là người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cách đây 18 năm trước, vào kỳ thi ICPC Úc năm 2006.

Từ kinh nghiệm trải qua cuộc thi, ông Duy khẳng định để chiến thắng, thí sinh cần nhiều kĩ năng khác, ngoài kỹ năng lập trình như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng testing (kiểm thử), và cần kỹ năng lập trình những chương trình zero-error (không có lỗi nào).

195 sinh viên từ các đại học danh tiếng thi lập trình khu vực châu Á - Thái Bình Dương ảnh 2

Thành viên của đội Rmdir của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tại vòng chung kết ICPC Asia Pacific Championship 2024

"Chúng tôi nhận ra rằng những kỹ năng học được từ ICPC sẽ giúp ích rất nhiều khi làm việc ở doanh nghiệp, hay khi nghiên cứu ở các trường đại học", ông Duy nói.

Vì vậy, ông cho rằng cuộc thi này là cơ hội tốt để sinh viên phát triển bản thân và để các quốc gia lựa chọn nhân tài cho những bước phát triển của ngành Công nghệ thông tin.

Đồng thời, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết rất nhiều thí sinh Việt Nam đã giành chiến thắng ở cuộc thi khu vực làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ đa quốc gia trên thế giới như Google hay Huawei; nhiều người đã khởi nghiệp thành công với những start-up kỳ lân ở Việt Nam.

"Vì vậy, chúng tôi hi vọng rằng những con người ngồi ở đây, ngày hôm nay, sẽ là những nhà lãnh đạo của những công ty công nghệ thành công trong tương lai", Thứ trưởng Bùi Thế Duy chia sẻ.

MỚI - NÓNG