Có 407 kết quả :

Nữ sinh Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chinh phục giải Quý quân cuộc thi Mic vàng 2024

Nữ sinh Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chinh phục giải Quý quân cuộc thi Mic vàng 2024

TPO - Với phần dự thi xuất sắc trong đêm chung kết, Phạm Hương Giang - cô sinh viên năm nhất ngành Báo chí đến từ Mỹ Đức, Hà Nội đã chính thức là Quý quân Mic vàng (cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình Toàn năng) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024.
Khoa học liên ngành - định hướng đào tạo và việc làm của thời đại số

Khoa học liên ngành - định hướng đào tạo và việc làm của thời đại số

TPO - Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc trao đổi thú vị đầu tuần với PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi – Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS). VNU-SIS là trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập từ năm 2002 với tên gọi ban đầu là Khoa Sau đại học. Tới năm 2017, VNU-SIS đổi tên thành Khoa Các khoa học liên ngành và kể từ ngày 1/3/2024 được chuyển đổi mô hình thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chính thức là thành viên Ban biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chính thức là thành viên Ban biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học Công nghệ Hàng không Vũ trụ

TPO - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa chính thức trở thành thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ: Journal of Aerospace Science and Technology, Nhà xuất bản Elsevier.
Đoàn ĐHQG Hà Nội: Khởi động Tháng Thanh niên 2024, với hành trình đến các địa chỉ đỏ

Đoàn ĐHQG Hà Nội: Khởi động Tháng Thanh niên 2024, với hành trình đến các địa chỉ đỏ

TPO - Vừa qua, Đoàn ĐHQG Hà Nội đã tổ chức chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2024 và hành trình đến các địa chỉ đỏ. Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), qua đó góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới.
Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm trường đại học mới

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm trường đại học mới

Ngày 29/01/2024, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chính thức nhận quyết định số 333/QĐ-ĐHQGHN của ĐHQGHN về việc chuyển đổi mô hình và tổ chức thành Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật, từ ngày 1/3/2024; mở ra trang sử mới cho đơn vị với vai trò định hướng liên ngành, tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật.
Lò Thái Sơn - 'Hoa hướng dương' Điện Biên gieo mầm yêu thương giữa núi rừng Tây Bắc

Lò Thái Sơn - 'Hoa hướng dương' Điện Biên gieo mầm yêu thương giữa núi rừng Tây Bắc

TPO - Trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, nơi ghi dấu những chiến công hiển hách của dân tộc, Lò Thái Sơn như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, tỏa hương thơm ngát giữa núi rừng Tây Bắc. Chàng trai 20 tuổi ấy, với nụ cười rạng rỡ và trái tim nhân ái, đang ngày đêm gieo mầm yêu thương và truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu có tiêu chí lọt Top 500 thế giới về "mức độ ảnh hưởng"

Đại học Quốc gia Hà Nội lần đầu có tiêu chí lọt Top 500 thế giới về "mức độ ảnh hưởng"

TPO - Mới đây, phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha) đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2024. Trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong Top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí Mức độ ảnh hưởng lọt Top 500 thế giới (vị trí 495).
Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường

TPO - Đó là chia sẻ của PGS. TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế (UEB) – ĐHQGHN với các tân Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Lễ Trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 diễn ra vào sáng nay, ngày 26/1. Trường Đại học Kinh tế đã trao bằng tốt nghiệp cho gần 500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Huyện đoàn Bảo Lạc và UBND thị trấn Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) tổ chức chương trình tình nguyện “Mùa Đông ấm” năm 2023, Phát động ra quân thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ dòng sông quê hương” năm 2024.
Nữ sinh Hải Dương đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Trung ương

Nữ sinh Hải Dương đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Trung ương

TPO - Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 2001) là sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Vừa qua, cô nàng đến từ Hải Dương đã xuất sắc nhận được “cú đúp” danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” tiêu biểu cấp Trung ương và giải Nhất Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2023.
Nữ Đảng viên trường Nhân văn là Sinh viên 5 tốt, vượt định kiến chinh phục những thành tích tiêu biểu

Nữ Đảng viên trường Nhân văn là Sinh viên 5 tốt, vượt định kiến chinh phục những thành tích tiêu biểu

TPO - Nguyễn Kim Anh (22 tuổi) là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Với tinh thần hiếu học, sự sáng tạo cùng tính tiên phong, nữ sinh đã chinh phục được các thành tích tiêu biểu khi nhiều năm liền là Sinh viên 5 tốt, giải thưởng về Nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Mới đây, Kim Anh vinh dự khi trở thành Đảng viên trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi Đánh giá năng lực năm 2024, dự kiến khi nào?

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi Đánh giá năng lực năm 2024, dự kiến khi nào?

TPO - Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố kế hoạch triển khai kỳ thi đánh giá năng lực (HAS) học sinh THPT năm 2024. Năm 2024 Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức dự kiến 6 đợt thi, số lượng đăng ký 84.000 lượt và thời gian mở cổng đăng ký đợt 1 vào ngày 18/2/2024.