16 nam thanh nữ tú 'bay lắc' trong quán karaoke

Cảnh sát kiểm tra phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Hưng Yên.
Cảnh sát kiểm tra phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Hưng Yên.
TPO - Công an ập vào một phòng hát trong quán karaoke phát hiện 6 nữ 10 nam đang “bay lắc” trong tiếng nhạc.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 02h15 ngày 01/01, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Văn Lâm kết hợp với Công an xã Tân Quang kiểm tra hành chính tại quán Karaoke Bảo Trang thuộc thôn Ngọc Đà (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) do Nguyễn Hữu Hoan (SN 1985, ở xã Tân Quang) làm chủ.

Tại phòng hát 202 của quán karaoke trên có 16 thanh niên đang phát nhạc lớn, có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ mảnh vỡ của viên nén có kết tinh màu trắng nghi là ma túy tổng hợp cùng tờ tiền mệnh giá 20.000đ được các thanh niên trên cuộn tròn thành ống hút; thu tại mặt bàn 3 túi nilon bên trong có chất kết tinh màu trắng.

Qua test ma túy 16 thanh niên trên đều dương tính với ma túy loại Phethametamin và Amphetamin. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận sau khi tiệc tất niên đã rủ nhau đi mua mua ma túy về quán Karaoke để sử dụng.

Được biết 16 thanh niên trên gồm 6 nữ và 10 nam này đều có tuổi đời còn rất trẻ từ 20 đến 25 tuổi, đến từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Tĩnh không có công ăn việc làm ổn định, có lối sống đua đòi buông thả và thường tụ tập để chơi bời.

Trong số 16 thanh niên trên có Chu Quốc Khanh (29 tuổi, ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm) đã có một tiền án về tội giết người, mới ra tù.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.