Việt Nam - Bỉ đẩy mạnh hợp tác lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ bà con kiều bào, du học sinh và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ ngày 6-12. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ bà con kiều bào, du học sinh và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ ngày 6-12. Ảnh: TTXVN
Tại buổi hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ André Flahaut ngày 6-12 tại Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tích cực trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát; củng cố sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ bà con kiều bào, du học sinh và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ ngày 6-12. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp gỡ bà con kiều bào, du học sinh và cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ ngày 6-12. Ảnh: TTXVN.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn Bỉ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ toàn diện với Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Bỉ-ASEAN cũng như ASEAN-EU.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Vrije Brussels của Bỉ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG