Có 12 kết quả :

Ban tổ chức trao quà cho Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji;. Ảnh: Như Ý

Toàn cảnh bế mạc Đại lễ Vesak 2019

TPO - Sau ba ngày (từ ngày 12-14/5/2019) làm việc, thuyết trình học thuật, thảo luận... Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam) đã thành công viên mãn và ra Tuyên bố Hà Nam 2019.
Trung tâm hội nghị quốc tế nơi diễn ra ngày khai mạc Vesak 2019

Đạo Phật và vấn đề phát triển bền vững

TP - Khoảng 400 tác giả gửi tham luận tới 5 hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ VESAK 2019. Mỗi hội thảo tìm cách giải quyết một vấn đề nóng bỏng của nhân loại thông qua cách tiếp cận Phật giáo. Một chủ đề chắc chắn đánh động các tín đồ mua sắm: Tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. Ngay cách mạng công nghiệp 4.0 nếu không được Phật pháp soi sáng cũng chẳng thể cứu nhân loại…
Một góc Trung tâm ẩm thực Tam Chúc

Chuyện ăn ở Vesak 2019

TP - Vesak, được coi là mối duyên lành là tam hợp của ba sự kiện (kỷ niệm Đức Phật Đản sinh, Đắc đạo, Niết bàn) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận năm 1999. Năm 2000, lần đầu tiên Đại lễ Vesak được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ với 34 quốc gia tham dự. Từ đó, sự kiện được luân phiên tổ chức thường niên ở nhiều nước.
Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli

Hôm nay, Thủ tướng Nepal thăm Việt Nam, dự Vesak

TPO - Hôm nay, Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ đến Việt Nam để thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc từ ngày 9 – 13/5/, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.