Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli trước cuộc hội đàm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli trước cuộc hội đàm.
TPO - Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli, nhân chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu chính phủ Nepal và dự Đại lễ Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc 2019.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nepal duyệt đội danh dự. (Ảnh: Như Ý)
 Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nepal kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao 1975. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước đang tốt đẹp trên các lĩnh vực , trong đó có kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân... Hai bên ủng hộ lẫn nhau, phối hợp với nhau tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên Hợp quốc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nepal đứng trên bục danh dự thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Như Ý)

Trong thời gian thăm Việt Nam từ ngày 9-13/5, dự kiến thủ tướng Nepal sẽ hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến lãnh đạo cấp cao Việt Nam, dự Đại lễ Phật đản Vesak 2019, dự diễn đàn doanh nghiệp, thăm và phát biểu tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal ảnh 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đón Thủ tướng Nepal và Phu nhân. (Ảnh: Như Ý)
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal ảnh 4 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các quan chức cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Như Ý)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal ảnh 5 Quang cảnh cuộc hội đàm. (Ảnh: Như Ý)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nepal ảnh 6 Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli và đoàn đại biểu cấp cao Nepal tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Như Ý)
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.