Thủ tướng Trung Quốc đòi Nhật trả lãnh thổ 'đánh cắp'

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
TPO- Phát biểu về vấn đề chủ quyền trong chuyến thăm Đức vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đòi Nhật Bản trao trả lại tất cả những lãnh thổ mà theo ông là “đánh cắp” từ Trung Quốc, theo Asahi Shimbun.

Phát biểu trên được diễn ra hôm 26/5 tại Cecilienhof Palace, nơi hội nghị Potsdam được tổ chức vào năm 1945 khi gần kết thúc Thế chiến II.

Theo Tân Hoa Xã, ông Lý nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuyên bố Potsdam, tuyên bố yêu cầu Nhật Bản thực hiện những điều khoản của Tuyên bố Cairo năm 1943.

Tuyên bố Potsdam là một tuyên bố kêu gọi Nhật Bản đầu hàng được các nhà lãnh đạo Harry S. Truman, Winston Churchill và Tưởng Giới Thạch đưa ra ngày 26/7/1945. Tuyên bố Cairo quy định rằng tất cả các vùng lãnh thổ Nhật Bản đã “đánh cắp” như Mãn Châu, Đài Loan, và quần đảo Bành Hổ phải được “giao lại cho Trung Hoa Dân Quốc”.

Ông Lý cũng cho rằng việc Nhật Bản chấp nhận tuyên bố trên là một thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được bằng “hy sinh lớn lao”, đồng thời tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận nỗ lực nào nhằm xóa bỏ hay phủ nhận trật tự thời hậu chiến.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh đến những tài liệu lịch sử trong đó có Tuyên bố Potsdam và Tuyên bố Cairo trong tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông.

Hôm nay 27.5, chính phủ Nhật đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về việc ông cáo buộc Nhật “cướp” quần đảo ở biển Hoa Đông.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố: “Phát biểu này phớt lờ lịch sử. Nhật không bao giờ chấp nhận nó”. Ông Suga nhấn mạnh: “Quần đảo Senkaku thuộc lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản phù hợp với lịch sử và luật pháp quốc tế”, đồng thời tuyên bố những cáo buộc như trên của Trung Quốc sẽ không làm lay chuyển lập trường của Nhật.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nhật cũng đã lên tiếng phản đối vụ ba tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng biển mà Tokyo tuyên bố chủ quyền gần Senkaku.

Phan Yến
Theo Asahi Shimbun/Kyodo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp đồng loạt từ nhiệm

Chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp đồng loạt từ nhiệm

TPO - Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, Công ty CP Thép Vicasa - VNSteel, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty CP Nhựa Bình Minh, Công ty CP Vimeco… nhận được hàng loạt đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát trước thềm đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
Lý do doanh nghiệp đổ xô đến Bình Thuận

Lý do doanh nghiệp đổ xô đến Bình Thuận

TPO - Nhờ có đường cao tốc, việc kết nối giữa tỉnh Bình Thuận với các cảng biển, sân bay trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam rất thuận lợi, hàng loạt doanh nghiệp đã tìm tới Bình Thuận để tìm đất xây khu công nghiệp.
Nữ doanh nhân Việt Nam: Bản lĩnh vươn mình, chinh phục kỷ nguyên mới

Nữ doanh nhân Việt Nam: Bản lĩnh vươn mình, chinh phục kỷ nguyên mới

Bà Lê Thị Minh Hoa - Chủ tịch Nữ doanh nhân quốc tế - nhấn mạnh, nữ doanh nhân không chỉ đơn thuần là những người điều hành doanh nghiệp mà còn là những nhà kiến tạo xu hướng, những người dẫn dắt sự thay đổi và lan toả giá trị nhân văn trong kinh doanh. Để có thể vươn xa, họ không chỉ cần sự kiên trì mà còn phải không ngừng học hỏi, kết nối và đổi mới.