Mỗi người được mua tối đa 2 vé xem đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
Mỗi người được mua tối đa 2 vé xem đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình
TPO - Tối 22/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố giá vé vào sân Mỹ Đình cũng như số lượng vé mỗi người được mua để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á tháng 11 tới.

Theo đó, vé có 4 mệnh giá với mức cao nhất là 1.200.000 đ/vé và thấp nhất là 500.000 đ/vé. Hai mức giá còn lại là 900.000 đ/vé và 700.000 đ/vé.

VFF cho biết sẽ triển khai bán vé online, thông qua ứng dụng VinID. Đây cũng là cách thức mà VFF từng áp dụng ở các trận vòng loại thứ 2 trên sân nhà. Thời gian bán vé sẽ được VFF thông báo cụ thể sau.

Đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình lần lượt vào ngày 11 và 16/11 tới. UBND thành phố Hà Nội hôm 21/10 đã có văn bản đồng ý cho sân Mỹ Đình mở cửa đón khán giả với số lượng khoảng 30% sức chứa, tương đương 12.000 vé được phát hành.

Để được vào sân trực tiếp theo dõi trận đấu, người hâm mộ cần đáp ứng các tiêu chí: tiêm đủ 2 mũi vaccine (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng; có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra; thực hiện 5K.

Khi vào sân, người hâm mộ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu của BTC về việc ngồi giãn cách trên khán đài, đặc biệt phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt tại SVĐQG Mỹ Đình (trước, trong và sau trận đấu).

ĐT Việt Nam vừa kết thúc quá trình cách ly y tế vào chiều 21/10. Toàn đội được trở về nhà để nghỉ ngơi và thăm gia đình trước khi hội quân trở lại vào ngày 25/10.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang dẫn dắt đội U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng vào ngày 2/11, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ lập tức trở về Việt Nam để tiếp tục công việc cùng đội tuyển quốc gia.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thua cả 4 trận, chưa giành được điểm nào. Sự cổ vũ của người hâm mộ được chờ đợi sẽ là nguồn động viên tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

MỚI - NÓNG