Lớp trưởng nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020

TPO - “Lớp trưởng” Nguyễn Vân Anh, cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Thương mại sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng: 87-65-92.

Khi hình ảnh của thí sinh Nguyễn Vân Anh được chia sẻ trên Fanpage Hoa hậu Việt Nam, hàng loạt khán giả gọi tên “lớp trưởng”. Theo đó, Vân Anh từng giữ cương vị lớp trưởng khi là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Thương mại.

Lớp trưởng nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 1

Vân Anh tiết lộ, cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, là Uỷ viên Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Quản trị kinh doanh, Trưởng ban Truyền thông Liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh khóa 2017-2019.  

Lớp trưởng nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 2 Hiện Vân Anh đã tốt nghiệp và đang kinh doanh các giải pháp quản trị cho doanh nghiệp tại công ty phần mềm MISA.

Vân Anh sinh năm 1998, đến từ Thái Bình. Cô sở hữu chiều cao 1m73, cân nặng 55kg và số đo ba vòng: 87-65-92. Hiện, Vân Anh đã tốt nghiệp và đang kinh doanh các giải pháp quản trị cho doanh nghiệp tại công ty phần mềm MISA.

“Trước đây, vì muốn hoàn thành tốt việc học tập nên hiện tại sau khi đã tốt nghiệp và có công việc, em mới bắt đầu thực hiện ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam”- Vân Anh nói.

Lớp trưởng nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 3 Vóc dáng cân đối, thon gọn của thí sinh Nguyễn Vân Anh.

Vân Anh cho biết, cô sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mẹ là người nghiêm khắc nên từ nhỏ đã sống tự lập, nghiêm túc và có trách nhiệm với bản thân.

“Em luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mỗi khi đóng góp được 1 chút công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, em đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc, và em luôn tâm niệm "cho đi để nhận lại"”- Vân Anh chia sẻ.

Nữ sinh 9x bật mí, lý do cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là mong muốn được sống có ích hơn, được trải nghiệm, học hỏi và thay đổi bản thân. Đặc biệt, cô gái gốc Thái Bình muốn tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển mọi mặt, bởi Hoa hậu Việt Nam không chỉ là 1 cuộc thi nhan sắc mà còn mà 1 sân chơi trí tuệ, tài năng.

Lớp trưởng nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 4 Vân Anh sở hữu gương mặt thanh tú.

Theo Vân Anh, hoa hậu cũng chính là một người mẫu chuyên nghiệp, bởi vì để trở thành hoa hậu, không thể thiếu được các kỹ năng của người mẫu như catwalk, chụp ảnh...

Chưa từng tham gia cuộc thi nhan sắc nào trước đó nhưng Vân Anh tự tin khi đến với cuộc thi năm nay. “Theo em, một cô gái 22 tuổi bước vào ‘đường đua’ sắc đẹp cũng có lợi thế riêng, bởi đây đang là độ tuổi có nhiều đam mê cống hiến và khát khao thay đổi mãnh liệt. Hơn nữa, đây cũng là lứa tuổi đã có sự trải nghiệm và chín chắn trong suy nghĩ”- Vân Anh nói.

Lớp trưởng nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 5  

Vân Anh nhận xét, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay rất xuất sắc cả về ngoại hình lẫn tri thức, năng khiếu. Phần thi cô mong đợi nhất đó là ứng xử vì đó là cơ hội để mỗi thí sinh để lại dấu ấn sâu sắc nhất với khán giả. Qua đó, cũng phần nào thể hiện được tính cách và kỹ năng của mỗi người.

Lớp trưởng nhiều năm đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ảnh 6 Body nóng bỏng của cô gái gốc Thái Bình. 

Vân Anh khẳng định chắc nịch, mục tiêu cô đến với cuộc thi là để trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020. “Em thần tượng Hoa hậu H'hen Niê vì chị ấy đã truyền cảm hứng cho em từ sự mộc mạc, giản dị và nỗ lực không ngừng. Những gì Hoa hậu H’Hen Niê đã cố gắng và đạt được là động lực để em hướng tới trong tương lai”- Vân Anh nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG