Khoáng sản Philippines đang bị Trung Quốc 'bòn rút'

Khoáng sản Philippines đang bị Trung Quốc 'bòn rút'
TPO - Ngành công nghiệp khai thác mỏ Philippines đối mặt với sự mở rộng của các công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc tại nước này.

> Philippines muốn Nhật Bản làm đối trọng với Trung Quốc

Theo tờ báo Asia Sentinel, nhiều công ty khai thác tài nguyên đến từ Trung Quốc liên tục xây dựng các nhà máy chế biến kim loại. Mới đây, một nhà máy chế biến quặng Nickel do công ty Wei Wei của Trung Quốc đã mọc lên tại vùng ven biển Masinloc.

Tại khu vực Botolan, tỉnh Zambales của Philippines, Trung Quốc cũng xây dựng một số nhà máy khai thác đất hiếm và kim loại với khoản đầu tư 150 triệu USD với mục đích thăm dò và khai thác quặng Nickel và Coban.

Theo báo cáo của Cục khoa học địa chất và khai thác mỏ Philippines (MGB), ước tính số tài nguyên khoáng sản tại quốc gia này có giá trị khoảng 1 nghìn tỷ đô la vẫn chưa được khai thác trong khi sự “bành trướng” của công ty mỏ của Trung Quốc đang ngày một lan rộng.

MGB khẳng định, nhiều công ty khác thác mỏ của Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp tại Philippines. Tuy nhiên, họ vẫn có thể vận chuyển khoáng sản gồm vàng, Nickel, đồng và một số kim loại quý khác qua cửa hải quan một cách trót lọt nhờ 'bôi trơn' các quan chức và nhân viên ở đây.

Điều tra của tờ Asia Sentinel cho thấy, thực tế, số kim loại, cụ thể là vàng, chỉ có 3% trong số đó được xuất khẩu qua cảng Philippines hợp pháp, 97% còn lại được xuất sang Hồng Kông (Trung Quốc) một cách trái phép.

Vào tháng tư năm ngoái, cơ quan Đánh giá và Chiến lược Thái Bình Dương (PSA) đã đưa ra một nghiên cứu có tựa đề “Sự mở rộng khai thác mỏ của Trung Quốc ở Philippines”, nhấn mạnh vấn đề môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các công ty khai thác mỏ của Trung Quốc gây ra.

Báo cáo cũng nói thêm rằng, trong quá trình hoạt động tại đây, các công ty khai thác mỏ không hề đưa ra bất cứ khoản tiền bồi thường nào về những thiệt hại về môi trường quanh khu vực khai thác. Các công ty khai thác mỏ của Trung Quốc cũng không thực hiện đúng tiêu chuẩn đảm bảo môi trường, đặc biệt trong các dự án khai thác mỏ quy mô nhỏ.

Báo cáo của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Philippines năm 2008 cho thấy, khoảng 3 triệu tấn quặng khoáng sản đã được nhập vào Trung Quốc mà không hề bị đánh thuế ở Philippines.

Trong thời gian qua, có tới 26 công ty khai thác mỏ của Trung Quốc đăng ký hoạt động tại 16 tỉnh.

PSA cho biết, trên thực tế, các công ty khai thác mỏ của Trung Quốc không tuân thủ các quy tắc hoạt động. Các công ty này phá vỡ các quy tắc khai thác mỏ do Philippines thiết lập. Thậm chí, một số công ty khai thác quy mô lớn của Trung Quốc đã “đội lốt” khai thác quy mô nhỏ để “đục khoét” tài nguyên nước này.

Theo Asia Sentinel, Philippines là quốc gia số một mà Trung Quốc “nhòm ngó” vào để khai thác tài nguyên thiên nhiên, tiếp đó là Indonesia. Sở dĩ Indonesia không ngang hàng với Philippines là vì Indonesia đã áp đặt và thực hiện lệnh cấm xuất khẩu quặng Nickel, một trong những kim loại quý hiện nay.

Nguyễn Thủy
Theo Asia Sentinel

Theo Dịch
MỚI - NÓNG