Đi chúc Tết không gặp cha, hiếp dâm con

Trong lúc chở bé gái hàng xóm đi tìm bố về để cho Nhuận chúc Tết thì đối tượng nảy sinh ý đồ đen tối, chở cháu vào đám cỏ rồi giở trò đồi bại.

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ngày 3-2 cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Mông Đỗ Nhuận (SN 1981, ngụ xã Cư Prông, huyện Ea Kar) để làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 29/1 (mồng 2 Tết), Nhuận đến nhà anh N. V. V. (ngụ cùng thôn) để chúc Tết. Thấy chỉ có vợ anh V. và con gái là cháu N.N.T.N. (SN 2013) ở nhà, Nhuận xin chở cháu N. đi tìm anh V. về để chúc Tết.

Trên đường đi, Nhuận nảy sinh ý định đen tối nên chở cháu bé vào vườn cỏ của nhà Nhuận. Bị Nhuận hại, cháu N. kêu đau nên tên này dừng lại và đưa cháu về nhà.

Tối cùng ngày, khi tắm cho con, mẹ N. phát hiện bộ phận sinh dục của con bị tổn thương nên hỏi. Biết được sự việc, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG