Chi tiết cuộc trao đổi với báo chí của lãnh đạo Mỹ - Triều sau phiên họp

Hình ảnh trong cuộc trao đổi ngắn với báo chí của lãnh đạo Mỹ - Triều.
Hình ảnh trong cuộc trao đổi ngắn với báo chí của lãnh đạo Mỹ - Triều.
Toàn văn cuộc trao đổi ngắn với báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong buổi trưa ngày 28/2 tại khách sạn Metropole trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉn Mỹ - Triều lần 2.

Cuộc trao đổi ngắn với báo chí của lãnh đạo Mỹ - Triều sau phiên họp song phương. Nguồn Zing

Trump: Các bạn đều có quãng thời gian tốt đẹp ở Hà Nội chứ? Mọi người đều tốt cả chứ? Jeff? Tôi hy vọng thế.

Phóng viên Jeff Mason từ Reuters: Chủ tịch Kim có sẵn sàng phi hạt nhân hóa không?

Kim: Nếu tôi không sẵn sàng, tôi sẽ không ngồi ở đây, lúc này.

Trump: Câu trả lời hay. Đó có thể là câu trả lời hay nhất các bạn từng được nghe.

Phóng viên: Ngài đã sẵn sàng thực hiện các bước đi cụ thể hay chưa?

Kim: Đó là điều đang được thảo luận.

Trump: Và xin đừng cao giọng. Đây không giống như mắng vào mặt Trump đâu.

Phóng viên Mason: Chủ tịch Kim, ông có thảo luận vấn đề nhân quyền với Tổng thống Trump không?

Trump: Chúng tôi đang thảo luận mọi thứ. Vì thế tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây, chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất hiệu quả, chúng ta sẽ được nhìn thấy chúng dẫn tới đâu. Tôi nghĩ chúng tôi đang có những cuộc thảo luận hiệu quả và tôi đánh giá cao điều này. Chúng ta sẽ có một cuộc họp báo sau đây rồi trở về nhà của mình. Mối quan hệ đang tốt như chưa bao giờ tốt hơn.

Phóng viên: Tổng thống Trump, liệu đã đến lúc đưa ra một tuyên bố chính trị kết thúc chiến tranh hay chưa?

Trump: Bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận tốt đẹp cho cả Chủ tịch Kim lẫn đất nước của ông ấy và cho cả chúng tôi. Tôi nghĩ đó là điều sẽ xảy ra. Điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ thực hiện nó trong ngày một ngày hai. Tất cả sẽ hướng tới một thành công lớn lao. Tôi thực sự tin vào lãnh đạo Triều Tiên. Tôi thực sự tin họ sẽ rất thành công và nền kinh tế của họ sẽ đạt được điều gì đó đặc biệt.

Phóng viên: Chủ tịch Kim, ông có sẵn sàng cho phép Mỹ mở văn phòng ở Bình Nhưỡng không? Ông có sẵn sàng cho bước đi này không?

Trump: Đó thực sự là một câu hỏi hay. Tôi cũng muốn nghe câu trả lời. Không phải một ý tồi.

Kim: Tôi nghĩ đó là ý tưởng rất đáng được chào đón.

Phóng viên: Đó là ý tưởng được chào đón hay một thông báo sẽ được đưa ra?

Trump: Tôi thực sự nghĩ đó là ý tưởng hay.

Kim: Mong các bạn để chúng tôi có thêm thời gian thảo luận bởi chỉ một phút thôi cũng rất quý giá đối với chúng tôi. Cảm ơn.

Trump: Cảm ơn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG