BẢN TIN thể thao: Đức Lương bị CLB Hàn Quốc từ chối

CLB Ansan Mugunghwa từ chối ký hợp đồng với Đức Lương.
CLB Ansan Mugunghwa từ chối ký hợp đồng với Đức Lương.
TPO - Đón 3 trụ cột trở lại, M.U thách thức Giáng sinh và Năm mới. Coutinho không kịp đối đầu Man City. Guardiola khẳng định Man City sẽ không mua sắm trong tháng Giêng. Arsenal đón hàng loạt tin vui. HLV Wenger bất ngờ lên tiếng về tương lai...
Đức Lương bị CLB Hàn Quốc từ chối. Theo những thông tin mới nhất trên trang Korea Football News, CLB Ansan Mugunghwa của Hàn Quốc đã chính thức từ chối cầu thủ Lê Đức Lương của HAGL. Như vậy, hậu vệ của HAGL không được theo chân Xuân Trường sang xứ sở kim chi, mà anh phải ở lại đá V.League 2017 cùng HAGL.
Đón 3 trụ cột trở lại, M.U thách thức Giáng sinh và Năm mới. Ngay trước loạt trận “hành xác” Giáng sinh - năm mới ở Premier League, M.U đã đón chào sự trở lại của bộ ba trụ cột Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling và Eric Bailly. Điều này khiến HLV Jose Mourinho lạc quan có thể giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục nối dài chuỗi ngày bất bại.
Coutinho không kịp đối đầu Man City. HLV Klopp thừa nhận tiền vệ người Brazil không kịp bình phục chấn thương mắt cá chân để ra sân đối đầu Man City vòng 19. "Coutinho chưa thể trở lại tập luyện như kỳ vọng. Mặc dù vậy, quá trình điều trị cho thấy những dấu hiệu khả quan. Chúng tôi sẽ không vội vàng và để Coutinho có thời gian đủ dài để bình phục".
Guardiola khẳng định Man City sẽ không mua sắm trong tháng Giêng. Pep Guardiola chia sẻ Man City sẽ không mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vì ông đã hài lòng với đội hình hiện tại. Thêm nữa, sang tháng Man City cũng có sự bổ sung khi bản hợp đồng từ mùa hè Gabriel Jesus sẽ bắt đầu thi đấu tại Anh.
Arsenal đón hàng loạt tin vui. Đích thân HLV Arsene Wenger xác nhận, tiền đạo Danny Welbeck đã hồi phục chấn thương sau 7 tháng ngồi ngoài. Trong khi đó tiền vệ Aaron Ramsey cũng cũng bình phục hoàn toàn và sẵn sàng ra sân trong trận Arsenal đón tiếp West Brom diễn ra vào tối 26/12 tới.
HLV Wenger bất ngờ lên tiếng về tương lai. Trước loạt trận diễn ra vào Giáng sinh và Năm mới, HLV Arsene Wenger đã bất ngờ lên tiếng về tương lai của mình. Theo đó ông khẳng định, mình muốn chờ kết quả cuối cùng của mùa giải rồi mới xem xét có nên ký tiếp với Arsenal hay không. Hợp đồng của Wenger với Arsenal chỉ còn thời hạn tới hè 2017.
Gundogan báo tin bình an cho CĐV Man City. Tiền vệ Ilkay Gundogan của Man City tiết lộ, anh vừa trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối rất thành công. Tuy phẫu thuật thành công, nhưng nhiều khả năng tuyển thủ Đức sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải để dưỡng thương. Gundogan chính là tân binh mà HLV Guardiola mang về Man City trong mùa hè vừa qua.
Vì sao Schneiderlin nhất quyết dứt tình với M.U? Song song với việc HLV Jose Mourinho công bố những cái tên sẽ phải rời M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2016, Morgan Schneiderlin cũng đã nhanh chóng gửi tới Ban lãnh đạo CLB lá đơn xin ra đi. Tiền vệ người Pháp đã quá cảm cảnh với cuộc sống dự bị tại Old Trafford.
PSG muốn giành Son Heung-Min. Sau khi có được Julian Draxler từ Wolfsburg, nhà vô địch nước Pháp đang hướng sự chú ý đến Son Heung-Min. Tiền vệ người Hàn Quốc đang thi đấu nổi bật và trở thành trụ cột của Tottenham. Chính bởi vậy để thuyết phục Spurs nhả người ngay trong tháng Giêng, PSG phải trả không dưới 35 triệu bảng.
Rời M.U, Rooney nhận lương 2,8 triệu bảng/tháng. Theo Daily Mirror, đội bóng Trung Quốc đã là Guangzhou Evergrande đã gửi đến Wayne Rooney lời đề nghị siêu khủng, với mức lương cao nhất thế giới (700 nghìn bảng/tuần, 2,8 triệu bảng/tháng) để lôi kéo ngôi sao người Anh rời M.U.Hợp đồng của Rooney với M.U chỉ còn thời hạn tới hè 2018.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.