Bản tin 8H: Tạm đình chỉ lãnh đạo phường ở Hạ Long sai phạm chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TP Hạ Long đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND phường Hồng Hải để khắc phục sai phạm do chính quyền phường Hồng Hải đã thiếu trách nhiệm trong triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 16/10, UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Hữu Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, do lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trước đó cùng ngày, lực lượng chức năng TP Hạ Long phát hiện nhà hàng Hồng Hạnh 2 (phường Hồng Hải) chưa thực hiện nghiêm công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh và các quy định của Trung ương, tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch... Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu UBND phường Hồng Hải lập biên bản xử lý vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động nhà hàng Hồng Hạnh 2.

Bản tin 8H: Tạm đình chỉ lãnh đạo phường ở Hạ Long sai phạm chống dịch ảnh 1
Nhà hàng Hồng Hạnh 2 bị tạm đình chỉ vì chưa thực hiện nghiêm quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VNN

Chiều 16/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ô tô đi qua tỉnh Bình Phước bị dán niêm phong cửa. Niêm phong được đóng dấu của chốt kiểm soát Sao Bọng - Đăng Hà ở xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, yêu cầu người trên ô tô không xuống xe khi di chuyển qua Bình Phước để về Bình Dương. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã làm khó người dân, làm trái quy định của Thủ tướng, Bộ GTVT. Trả lời Zing, ông Nguyễn Tấn Hồng - Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng, nói việc niêm phong cửa ô tô khi qua chốt kiểm soát phòng dịch không phải là chủ trương của huyện.


Tối 16/10, ông Lê Minh Hóa - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế), xác nhận vẫn chưa tìm thấy hai vợ chồng bị mất tích do lật ghe trong lúc bủa lưới đánh cá trên sông Bồ. Theo đó, ông Trần Minh Điện (65 tuổi, thương binh) và vợ là Võ Thị Thảo (ngụ tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân) được xác định là bị nạn vào sáng cùng ngày ở khu vực gần chân cầu vượt sông Bồ hiện đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân. Được biết, thời điểm đôi vợ chồng gặp nạn mưa to và đập thủy điện Hương Điền gần đó đang thực hiện lệnh điều tiết nước cắt lũ.


TheoTrung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay (17/10) đến ngày 18/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to; ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Hà Nội không mưa, gần sáng ngày mai (18/10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C.


Tối 16/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 3.211 trường hợp trong nước (giảm 578 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố, có 1.172 ca cộng đồng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, số ca mắc tại TPHCM giảm thấp kỉ lục, chỉ còn 790 trường hợp trong ngày. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là 3.374 ca/ngày. Trong ngày có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 860.860 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Sở Y tế Hà Nội ngày 16/10 thông báo ghi nhận 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, phân bố tại quận Thanh Xuân (3 ca), huyện Chương Mỹ (2 ca), quận Đống Đa (2 ca), quận Hoàn Kiếm (2 ca), huyện Mê Linh (1 ca), huyện Mỹ Đức (1 ca), quận Nam Từ Liêm (1 ca). 10 trường hợp trong số này về từ các vùng có dịch, 2 trường hợp liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.091 ca dương tính SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 17/10, lãnh đạo UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận, ông L.V.L (SN 1962) và con trai là L.V.T (SN 1987, cùng trú tại bản Pún, xã Cắm Muộn) bị nước cuốn trôi tử vong. Sáng 16/10, ông L. đi thăm ruộng thì phát hiện củi trôi nhiều trên suối liền về nhà gọi con trai để ra cùng vớt. Trong khi vớt củi, hai cha con ông L đã bị nước cuốn trôi. Khoảng 15h30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T. cách địa điểm vớt củi khoảng 1 km về phía hạ nguồn. Thi thể người bố cách nơi phát hiện thi thể người con khoảng 200 m. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.