Bản tin 8H: Bình Định có giám đốc Sở Du lịch mới sau vụ 'chơi golf khi giãn cách'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Bình Định bổ nhiệm Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định mới sau khi ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc sở này, bị miễn nhiệm từ ngày 1/9 do chơi golf trong lúc đang giãn cách xã hội.

Ngày 14/10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết trong tuần đầu nới lỏng giãn cách, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tăng cả số vụ lẫn số người chết. Theo PC08, từ ngày 1/10 đến 7/10, TP.HCM xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết (tăng 2 vụ và tăng 3 người chết so với cùng kỳ). Nguyên nhân tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát chiếm 50%, không giữ khoảng cách an toàn chiếm 16%. CSGT đã lập biên bản xử phạt 3.757 trường hợp người vi phạm, nộp kho bạc Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Đồng thời ở khu vực này có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 15 đến 17/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Tối 14/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.092 ca nhiễm mới với 4 ca nhập cảnh và 3.088 trường hợp trong nước (giảm 370 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 719 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 788.005 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.700 ca/ngày. Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 853.842 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Quy Nhơn Trần Văn Thanh giữ chức Giám đốc Sở Du lịch thay ông Nguyễn Văn Dũng bị kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ trước đó. Ông Dũng bị kỷ luật vì cùng với Phó cục trưởng Cục thuế Bình Định - ông Nguyễn Công Thành và 2 chủ doanh nghiệp ở TP Quy Nhơn đến chơi tại một sân golf ở vùng ngoại ô TP Quy Nhơn trong thời gian địa phương đang giãn cách chống dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 12 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 14/10. Trong đó 11 ca bệnh thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và 1 ca thuộc chùm về từ các tỉnh có dịch. Các quận, huyện ghi nhận ca mắc mới là quận Hoàn Kiếm (8 ca), huyện Thanh Trì (1 ca), quận Hà Đông (1 ca), quận Cầu Giấy (1 ca), quận Tây Hồ (1 ca). Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 30/9 đến nay ghi nhận tổng số 88 ca mắc tại Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến thông tin Chủ tịch UBND tỉnh không tiếp công dân trong 18 tháng, báo cáo giải trình của UBND tỉnh Đắk Nông ngày 14/10 cho hay, việc tiếp công dân chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân phải thực hiện đúng việc phòng dịch, không tập trung đông người. Ngoài ra, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã 3 lần chuyển giao chủ tịch nên các nội dung chuyển tiếp chưa được kịp thời. Một số trường hợp tiếp công dân nhưng do sơ suất của đơn vị tham mưu không tổng hợp để báo cáo. (XEM CHI TIẾT)


Tối 14/10, thông tin từ huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, một vụ nổ điện thoại gây tử vong xảy ra trên địa bàn xã Nam Anh. Theo thông tin ban đầu, từ 15h chiều 14/10, em Nguyễn Văn Q. (SN 2011) học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Nam Anh, trú xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, học trực tuyến. Đến gần 16h, em Q. cắm điện thoại với pin dự phòng bất ngờ điện thoại phát nổ khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Q. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không may tử vong trên đường đến bệnh viện. ( XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.