Bản tin 8H: Trưởng trạm y tế nơi tiêu hủy đàn chó, mèo xin nghỉ việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng Trạm y tế xã Khánh Hưng xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy đàn chó, mèo của cặp vợ chồng về Cà Mau tránh dịch.

Liên quan đến vụ tiêu hủy đàn chó của cặp vợ chồng về Cà Mau tránh dịch, tối 11/10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, trưởng Trạm y tế xã Khánh Hưng đã làm đơn xin nghỉ việc. Ông Công cho biết do thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến trưởng Trạm y tế xã Khánh Hưng bị nhiều cư dân mạng xúc phạm, chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, do huyện đang thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 quy mô lớn, lãnh đạo UBND huyện động viên Trưởng trạm y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành xong chiến dịch tiêm chủng.

Bản tin 8H: Trưởng trạm y tế nơi tiêu hủy đàn chó, mèo xin nghỉ việc ảnh 1
Những chú chó theo chủ về quê đã bị tiêu hủy. Ảnh cắt từ clip

Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành và cơ quan ngang bộ về dự thảo đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch Nhâm Dần. Theo dự thảo người lao động có thể nghỉ liền 9 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/1/2022 đến hết Chủ nhật 6/2/2022, tức là từ 27 Tháng Chạp năm Tân Sửu tới hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Trong đó gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ theo lịch hàng tuần.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Trong khi đó, từ nay (12/10) đến ngày mai (13/10), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 13-15/10, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Từ ngày 16/10 mưa lớn xảy ra trên khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.


Ngày 11/10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong tuần qua (tính từ ngày 4 đến 10/10), trên địa bàn thành phố ghi nhận 440 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 82 ca so với tuần trước đó). Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 28 quận, huyện và 166 xã, phường, trong đó: Đống Đa (84 ca), Thanh Trì (43 ca), Hai Bà Trưng (29 ca), Hoàng Mai (27 ca), Thường Tín (24 ca), Nam Từ Liêm (24 ca). Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.831 ca mắc sốt xuất huyết tại 28/30 quận, huyện, thị xã; 307/579 xã, phường, thị trấn (giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái) và chưa ghi nhận ca tử vong.


Ngày 11/10, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc phần thi bảo vệ đề án và công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ ngay sau kỳ thi. Sau khi tổng hợp điểm chấm thi của các thành viên Hội đồng thi tuyển, ông Nguyễn Văn Thủy trúng tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ. Chiều cùng ngày, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đối với ông Nguyễn Văn Thủy. (XEM CHI TIẾT)


Tối 11/10, Bộ Giao thông vận tải đã quyết định cho khai thác lại tàu khách từ ngày 13/10 mà không cần chờ ý kiến địa phương đồng thuận mới mở lại tàu khách như kế hoạch trước đó. Theo đó, thời gian thí điểm kéo dài từ ngày 13 - 20/10. Trong giai đoạn này, trên tuyến Hà Nội - TPHCM sẽ dừng đón/trả khách tại tất cả 23 ga ở tất cả tỉnh thành trên tuyến. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng cũng dừng đón/trả khách tại hầu hết các ga ở tỉnh thành tàu đi qua. (XEM CHI TIẾT)


Văn bản của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phát hành chiều 11/10 cho biết, UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố (đơn vị tổ chức thi tuyển) phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức thi tuyển rộng rãi phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo theo quy định của Luật Kiến trúc. Việc thực hiện nội dung này sẽ theo quy định của Luật Kiến trúc. Dự án cầu chính dài 800 mét, 6 làn xe, tính cả cầu chính và đường dẫn dự án là 5,5 km, với tổng kinh phí 8.900 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.