Bản tin 8H: Thông tin mới về vụ 17 con hổ lớn nuôi nhốt trong khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, 9 con hổ còn sống đang được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm và đang làm thủ tục để bàn giao cho hai đơn vị nhận nuôi.

Chiều 12/10, tại buổi Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An quý 3/2021, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó phòng Kế hoạch Tài chính, Sở NN&PTNT Nghệ An, đã thông tin về vụ 17 con hổ nuôi nhốt trái phép được phát hiện tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành vào đầu tháng 8/2021. Ông Toàn cho biết, 9 con hổ còn sống được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) phát triển bình thường, khỏe mạnh. Hiện tại đã có 2 đơn vị đồng ý xin tiếp nhận 9 con hổ trên để nuôi nhốt, chăm sóc, tuy nhiên, việc bàn giao còn chờ một số thủ tục liên quan. Theo ông Toàn, chi phí thức ăn, chăm sóc 9 con hổ tốn gần 20 triệu đồng/ngày là tính toán sơ bộ của vườn thú.

Bản tin 8H: Thông tin mới về vụ 17 con hổ lớn nuôi nhốt trong khu dân cư ảnh 1
Một trong 9 con hổ đang được chăm sóc, nuôi nhốt tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm Nghệ An. Ảnh: VTC News

Ngày 12/10, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Yên Bái) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ nổ mìn gây chết người. Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 10/10, vụ nổ xảy ra tại lán trại, điểm thăm dò khai thác quặng kim loại (xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái) của Công ty cổ phần Thịnh Đạt trong giờ nghỉ trưa. Nạn nhân được xác định là anh D. (trú tại Nghĩa Lộ, Yên Bái) và anh M. (quê Quảng Ninh). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, khu vực điểm mỏ này chưa được phép khai thác mà chỉ là thăm dò.


Ngày 12/10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng là một trong 3 địa phương được Bộ Y tế chọn thí điểm tiêm vắc xin cho người từ 12 đến 17 tuổi. Bí thư Đà Nẵng cho biết thêm, đến nay, 93% dân số Đà Nẵng đã được tiêm vắc xin. Theo đánh giá của Trung ương, TP là một trong 8 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng. Hiện nay, Đà Nẵng cần 600.000 liều vắc xin để tiêm mũi 2. Lãnh đạo Bộ Y tế đã đồng ý phân bổ thêm cho Đà Nẵng 100.000 liều vắc xin.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 13/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 14. Đến 16h ngày 14/10, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 15/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với 4 cấp độ dịch. Quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Quy định nêu rõ, tạm thời không áp dụng các quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86 ngày 6/8/2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19 ngày 24/4/2020 của Thủ tướng, Quyết định số 2686 ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Tối 12/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới với 10 ca nhập cảnh và 2.939 trường hợp trong nước (giảm 678 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố, có 1.183 ca cộng đồng. Đây là số ca mắc mới thấp kỉ lục tại Việt Nam trong 3 tháng trở lại đây. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.980 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 846.230 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 16h ngày 12/10, một vụ nổ xảy ra tại trạm khí hóa than của Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC trong KCN Quế Võ 2 (xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Vụ nổ làm 3 người tử vong (L.V.H – sinh năm 1985; N.V.T – sinh năm 1995; N.K.T – sinh năm 1980) và 6 người bị thương (H.V.H – sinh năm 1976; H.V.T – sinh năm 1981; Đ.V.C – sinh năm 1986; N.V.V – sinh năm 1985; N.V.D – sinh năm 1984; N.B.C – sinh năm 1978). Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/10, Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho hay, đã phẫu thuật mổ đẻ thành công cho sản phụ H.T.A.R. (SN 2010, người dân tộc Vân Kiều, ở thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa). Thông tin sản phụ 11 tuổi gây xôn xao cộng đồng mạng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng Hồ Văn Bằng khẳng định, R. không phải sinh năm 2010 mà do người cậu “khai nhầm năm sinh” trong lúc làm giấy tờ. Thực tế, R. sinh từ khoảng năm 2001 đến 2005. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG