Bản tin 14H: Nga tháo dỡ tên lửa xuyên lục địa cũ để lấy vàng

Xe chở kiêm bệ phóng đạn của tổ hợp Topol. Ảnh: Wikipedia.
Xe chở kiêm bệ phóng đạn của tổ hợp Topol. Ảnh: Wikipedia.
TPO - Các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol đời cũ bị loại biên sẽ được đấu thầu tháo dỡ nhằm tận dụng các kim loại quý bên trong.

Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM) khiến 13 người chết, 28 người bị thương, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, vụ cháy bắt đầu từ tầng hầm, khả năng do hệ thống điện của xe nhưng cũng không loại trừ khả năng cài đặt gây nổ do trong khi cháy có nhiều tiếng nổ phát ra. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 23/3, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), ông Bùi Ngọc Lam - Phó tổng TTCP chủ trì buổi công bố toàn văn kết luận thanh tra thương vụ Mobifone mua AVG. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) phát biểu: "Chúng tôi cũng muốn thu hồi tài sản một cách nhanh nhất, nhưng vì chưa có tiền lệ nên đề nghị TTCP hướng dẫn quy trình để thực hiện. Còn những vấn đề khác chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định....". (Xem chi tiết)

Ngày 23/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình (nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và đồng phạm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, sau khi ông Phạm Công Danh (nhóm Thiên Thanh) nhận chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của VNCB) từ nhóm Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện thì VNCB được xếp vào 1 trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả. Thời điểm này VNCB chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN, mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát. Tuy nhiên ông Bình đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho nhóm Thiên Thanh đứng đầu là Phạm Công Danh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng cho VNCB. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h30 ngày 23/3, người dân tại chợ thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương - Nghệ An), phát hiện lửa khói bốc lên nghi ngút từ cửa hàng điện tử, điện lạnh Lý Hồng nên cấp báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, UBND huyện Tương Dương đã huy động các lực lượng trên địa bàn huyện đến hiện trường dập lửa. Đến 9h45, cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến cửa hàng điện tử, điện lạnh bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Sáng nay (23/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch. Việt Nam dành nghi thức cấp Nhà nước để chào mừng nhà lãnh đạo Hàn Quốc lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống. Theo đó, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae In và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22/3 - 24/3. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ nước ngoài đến Việt Nam trong năm Mậu Tuất 2018. 

Cơ quan hàng không quốc gia Nga (Roscosmos) hôm qua công bố dự án đấu thầu tháo dỡ 9 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) RT-2PM Topol bị loại biên. Roscosmos cho biết công ty thắng thầu có thể thu được tới 1,8 kg vàng và 42 kg bạc từ những quả tên lửa này, Sputnik đưa tin. Hợp đồng tháo dỡ 9 tên lửa Topol có trị giá khoảng 171.000 USD, trong đó yêu cầu hoàn thành việc xử lý số tên lửa này trước tháng 11/2018. Các linh kiện trong mỗi quả tên lửa chứa 198 g vàng, 4,6 kg bạc và 5 g bạch kim. Công ty thắng thầu được yêu cầu trả số tiền thu được từ việc bán vàng bạc cho chính phủ Nga.

Khẳng định sự trong sạch trước cáo buộc thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử hồi cuối năm 2016 và mong muốn gặp gỡ Tổng thống Putin là những lý do khiến Tổng thống Mỹ Trump chủ động gọi điện chúc mừng ông Putin bất chấp búa rìu dư luận. (Xem chi tiết)

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne ngày 23/3 xác nhận Mỹ sẽ triển khai một số lượng kỷ lục lính thủy đánh bộ tới Vùng lãnh thổ Bắc Australia trong tháng này. Theo Bộ trưởng Payne, Lực lượng lính thủy đánh bộ luân chuyển - Darwin (MRF-D) mới nhất này sẽ gồm 1.587 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng 8 máy bay trực thăng MV-22 Osprey và 7 lựu pháo M777 Howitzers. Những binh sỹ này sẽ tham gia huấn luyện cùng các binh sỹ thuộc Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) trong 6 tháng tới.

MỚI - NÓNG