Có 13 kết quả :

Lên núi Bà Hỏa, mà chơi…

Lên núi Bà Hỏa, mà chơi…

TP - Chả phải người vô sự, cũng chả mong sánh với “tiểu thần tiên” như lời dạy cổ nhân, thấy núi đẹp thì lên chơi thôi. Quy Nhơn xứ này cũng không chỉ như thơ của thi nhân Văn Cao “Từ trời xanh/rơi/vài giọt tháp Chàm”, mà còn vô số “giọt” núi khổng lồ được bàn tay Tạo hóa gieo vãi xuống tự thuở nào...
Phối cảnh khu du lịch, cáp treo trên núi Bạch Mã

Sẽ làm cáp treo lên núi Bạch Mã?

TPO - Ngày 14/10, UBND tỉnh TT-Huế cho biết đang thu thập, lấy ý kiến rộng rãi về quy hoạch du lịch sinh thái tâm linh và nghỉ dưỡng cao cấp trên núi Bạch Mã trong giới chuyên gia, nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý, người dân, báo chí...   
Bạch Mã - non xanh không dành cho xe máy

Bạch Mã - non xanh không dành cho xe máy

TP - Nguyên là khu nghỉ dưỡng xa hoa- niềm tự hào của giới quý tộc kinh thành Huế trước 1945, ngày nay ai cũng có thể tiếp cận đỉnh Bạch Mã, thưởng thức khí hậu á nhiệt đới giữa miền Trung cùng những cảnh quan thiên nhiên hiếm có. Có điều không phải bằng xe máy. Cách Huế hơn 40km, Bạch Mã là Vườn Quốc gia đầu tiên được công nhận năm 1991.
Minh họa: Hoàng Bình Minh

Buổi trời nhuốm đỏ

TP - Cả một vùng nhuốm đỏ, lửa binh đao đã dậy, con bạch mã vẫn mải miết sải vó, hơi thở phì ra như có lửa bên trong nóng rẫy vạt cỏ rạp dưới những bước phi nước đại của nó.
Chậm hơn sự dừng lại

Chậm hơn sự dừng lại

TP - Lần nọ, tôi nghe Quân - người của Bà Nà Hills kể trong quá trình đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi này, mọi người nhặt được trong hố ga cũ nơi biệt thự cổ của người Pháp một chiếc đồng hồ.
Ngựa Hữu Kiên giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: Duy Chiến

Triền cỏ bạch mã

TP - Ngựa bạch “xịn” phải có lông ngực màu ánh kim, mắt màu mây, chuyển thành màu đỏ khi có ánh đèn và bị lòa vào đúng 12 giờ trưa. Nguồn gen bản địa đặc hữu này của Việt Nam đang được phát triển tại Thái Nguyên và Lạng Sơn.
Kỳ lạ đá có hình ‘Mã đáo thành công’

Kỳ lạ đá có hình ‘Mã đáo thành công’

TPO - Những viên đá với hình thù kỳ lạ như thác nước đổ, hình nấm, hình trái tim… ,đặc biệt là hình “Mã đáo thành công” triển lãm tại công viên Thương Bạc (Huế) đang thu hút hàng ngàn lượt khách đến xem.
Vườn quốc gia Bạch Mã mở cửa trở lại

Vườn quốc gia Bạch Mã mở cửa trở lại

TP - Ngày 2/5, tin từ Vườn Quốc gia Bạch Mã cho biết, sau 3 năm tạm đóng cửa để nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang các điểm tham quan và mở rộng tuyến đường lên đỉnh núi có độ cao trên 1.450m so với mực nước biển, khu lâm viên quốc gia này chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại vào đầu tháng 5.