28 thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo tử vong trong một vụ nổ

Thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Hassan Abboud thiệt mạng trong vụ tấn công
Thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Hassan Abboud thiệt mạng trong vụ tấn công
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 9/9 cho biết, một vụ nổ đã giết chết ít nhất 28 thành viên cấp cao của nhóm phiến quân Hồi giáo Ahrar al-Sham tại Syria và làm thiệt mạng thủ lĩnh nhóm này Hassan Aboud.

Theo SOHR, vụ nổ xảy ra khi 50 thành viên cấp cao của Ahrar al-Sham đang tham dự một cuộc họp được tiến hành tại thị trấn Ram Hamdan, tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria. Đài truyền hình quốc gia Syria ngay sau đó đã đưa tin thủ lĩnh Aboud thiệt mạng.

Abu Mustafa al-Absi, một thành viên thuộc Ahrar al-Sham cho đài Al-Jazeera TV biết: "Chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân của vụ nổ, không loại trừ khả năng một người nào đó đã gài bom".

Trong khi đó, một nhà hoạt động nhóm này xác nhận rằng, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Ahrar al-Sham là một nhóm Hồi giáo cực đoan và một nhánh của liên minh Mặt trận Hồi giáo.

Là nhóm Hồi giáo có lập trường và định hướng rõ ràng, nhóm này đã lên tiếng phản đối và thậm chí có xung đột vũ trang với tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS).

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC vào tháng Sáu, Abboud đã lên án mạnh mẽ các hành động của IS, nói rằng nó là hình ảnh đại diện cho "sự tồi tệ nhất của Hồi giáo".

Abboud cho rằng, không giống như IS, nhóm này sẽ không bao giờ mở rộng cuộc chiến ra bên ngoài và sẽ chỉ chiến đấu ở Syria cho đến khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ. 

Nhóm chiến binh này hoạt động dưới sự bảo trợ của Mặt trận Hồi giáo Syria, một liên minh gồm sáu phong trào Hồi giáo mạnh mẽ.

Theo Reuters, BBC
MỚI - NÓNG