Đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông:

Yêu cầu tổng thầu Trung Quốc bù tiến độ

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được thi công (đoạn trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội). Ảnh: Lê Việt
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được thi công (đoạn trên đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội). Ảnh: Lê Việt
TP - Sáng 5/6, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường đề nghị tổng thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để bù lại tiến độ bị chậm; từ tuần sau, phải quay lại thi công đồng loạt.

Những địa điểm đã có mặt bằng phải triển khai thi công hết, rút tiến độ của dự án và mỗi tháng họp kiểm điểm tiến độ một lần.

Đồng thời, tổng thầu cần đưa nhân lực sang Việt Nam để làm ngay dự toán, đẩy nhanh tiến độ và thi công đồng loạt tại tất cả các nhà ga. Dự án do Cty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu EPC.

MỚI - NÓNG