Yêu cầu Hiệu trưởng phục chức 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở GD&ĐT TPHCM sẽ yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can (quận 8) phục chức 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường do bị Hiệu trưởng miễn nhiệm hồi đầu tháng 1/2023.

Thông tin được ông Hồ Tấn Nguyên Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết hôm nay (1/2).

Yêu cầu Hiệu trưởng phục chức 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn ảnh 1

Ngoài yêu cầu phục chức những người có liên quan, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ có văn bản nhắc nhở, đề nghị Hiệu trưởng nhà trường rút kinh nghiệm về việc ban hành quyết định bổ nhiệm.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, hồi đầu tháng 1, nhiều giáo viên của Trường THPT Lương Văn (quận 8) bức xúc phản ánh với báo chí về việc Hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Tấn Sĩ quyết định thay hàng loạt tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường.

Theo đó, 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường bị ông Sĩ thông báo cách chức không có lý do chính đáng. Việc này xảy ra sau khi bà T.T.T.T, nguyên Phó hiệu trưởng chuyên môn của nhà trường không được Sở GD&ĐT TPHCM tái bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2), do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường, và phải quay trở lại làm giáo viên giảng dạy.

Song song việc thông báo cách chức 9 tổ trưởng, tổ phó, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn cũng bổ nhiệm tân tổ trưởng, tổ phó thay thế.

Được biết, vào ngày 18/10, nhà trường bỏ phiếu tín nhiệm để thực hiện việc bổ nhiệm lại chức Phó hiệu trưởng nhà trường đối với bà T.T.T.T. nhưng bà T. không đạt được số phiếu quy định, do trong quá trình công tác để xảy ra sai phạm, không được đồng nghiệp tín nhiệm.

Liên quan đến vụ việc, ngày 18/1, Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức buổi gặp gỡ với Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, bà T.T.T.T (nguyên Phó hiệu trưởng), các thầy cô giáo nằm trong liên tịch nhà trường mới và 9 thầy cô giáo vừa bị trường cho thôi nhiệm vụ.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, sau khi lắng nghe các ý kiến của thầy cô giáo có liên quan trực tiếp đến vụ việc này, hiệu trưởng nhà trường phải tiếp tục giải trình với Sở về các ý kiến nói trên.

Tuy nhiên, ông Minh khẳng định, văn bản mà trường ban hành ngày 10/1/2023 (văn bản phân công nhiệm vụ cho 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường mới) là không đúng thể thức, căn cứ nên đương nhiên không có giá trị.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.