Xung đột Nga - Ukraine ngày 7/9: Cảng ở Odessa hư hại sau khi bị tấn công suốt ba giờ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thống đốc Vùng Odessa - Oleg Kiper ngày 7/9 hé lộ thiệt hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kéo dài ba giờ của Nga vào cảng Izmail của Danube.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 7/9: Cảng ở Odessa hư hại sau khi bị tấn công suốt ba giờ ảnh 1

Cảng Izmail ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Ông Oleg Kiper cho biết đây là vụ tấn công thứ tư vào cảng Izmail, nằm ở phía nam vùng Odessa, trong vòng năm ngày.

Cơ sở hạ tầng cảng, một hầm chứa ngũ cốc và một tòa nhà hành chính đã bị hư hại trong khi một tài xế xe tải bị thương nhẹ ở chân.

Máy bay không người lái bị bắn hạ ở Vùng Bryansk

Thống đốc Alexander Bogomaz thông báo máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ trên Vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraine.

Hai vụ đánh chặn đã được ghi nhận vào lúc 6h30 và 7h ngày 7/9.

“Kế hoạch tấn công của Ukraine bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn. Quân đội Nga đã phá hủy chiếc UAV trên Vùng Bryansk”, ông Bogomaz viết trên Telegram.

Tấn công bằng máy bay không người lái ở thành phố Rostov-on-Don

Hai máy bay không người lái đã bị phát hiện và ngăn chặn ở thành phố Rostov-on-Don (phía nam nước Nga), Thống đốc Vasily Golubev cho biết sáng sớm 7/9.

Theo ông Golubev, hệ thống phòng không đã được kích hoạt lúc khoảng 3h sáng (giờ địa phương). Chiếc UAV đầu tiên bị rơi gần vùng ngoại ô phía tây Rostov-on-Don, trong khi chiếc thứ hai rơi ở trung tâm thành phố, trên đường Pushkinskaya.

Một người đã bị thương nhẹ, mặt tiền của ba tòa nhà và một số xe hơi bị hư hại.

Địa điểm UAV rơi nằm đối diện trụ sở Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Nga. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã cho thấy thời điểm chiếc UAV rơi xuống đất rồi phát nổ.

Cùng ngày, Thị trưởng Mátxcơva - Sergey Sobyanin cho biết một máy bay không người lái đã cố gắng tấn công thủ đô Nga nhưng bị bắn hạ ở Ramenskoye, phía đông nam thành phố. Ông cũng cho biết một số xe hơi đã bị hư hại và một người bị thương nhưng không phải nhập viện.

Ukraine: Phòng tuyến thứ hai của Nga ở phía nam có thể yếu hơn tuyến thứ nhất

Các quan chức Ukraine đang lạc quan rằng tuyến phòng thủ tiếp theo của Nga ở mặt trận phía nam có thể dễ dàng xuyên thủng hơn tuyến đầu tiên, vốn bị bao phủ bởi các bãi mìn dày đặc.

Oleksandr Shtupun - phát ngôn viên của lực lượng Ukraine ở miền nam cho biết khi tấn công tuyến phòng thủ thứ hai của Nga, các đơn vị Ukraine “sẽ có lợi thế từ thực tế là mạng lưới chiến hào, công sự ở đó không mạnh bằng ở phòng tuyến đầu tiên.”

Tuy nhiên, Shtupun vẫn kêu gọi thận trọng, nhấn mạnh rằng tuyến phòng thủ thứ hai “khá mạnh”.

“Mật độ các bãi mìn ở đó thấp hơn nhưng số lượng vẫn khá lớn. Điều duy nhất có thể có lợi cho chúng tôi là các chiến hào, công sự không mạnh bằng.”

Nga rút quân chiến thuật khỏi Robotyne

Yevgeny Balitsky, quan chức do Mátxcơva bổ nhiệm ở Vùng Zaporizhzhia, ngày 6/9 cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng “Robotyne gần như không còn tồn tại do giao tranh quyết liệt kéo dài, khu vực này chỉ còn lại trên bản đồ”.

Quân đội Nga đã rút quân - về mặt chiến thuật - khỏi khu định cư này vì việc ở trên một bề mặt trống trải khi không có cách nào để đào sâu nói chung là không có ý nghĩa. Vì vậy, quân đội Nga đã di chuyển vào vùng đồi núi để tận dụng lợi thế về độ cao", hãng tin RBC dẫn lời ông Balitsky nói.

Theo The Guardian, CNN, Tass
MỚI - NÓNG