Xung đột Nga - Ukraine ngày 18/9: Kiev nói nổ lớn ở bán đảo Crimea là do quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Báo giới Ukraine dẫn nguồn tin tình báo cho biết các vụ nổ ở thành phố Sevastopol (bán đảo Crimea) hôm 17/9 là do hoạt động chung của quân đội nước này, nhưng quan chức địa phương (do Nga bổ nhiệm) khẳng định đối phương đang cố đưa ra tuyên bố sai sự thật.

Ông Mikhail Razvozhayev - Thống đốc thành phố Sevastopol, nơi đặt trụ sở Hạm đội Biển Đen Nga - cho biết trên Telegram rằng tình hình ở thành phố lớn nhất của Crimea vẫn yên tĩnh.

Ông cũng tuyên bố không có thiệt hại nào được ghi nhận khi lực lượng phòng không Nga bắn hạ 3 máy bay không người lái của Ukraine hôm Chủ Nhật (17/9).

Thống đốc Razvozhayev nói rằng nếu mọi người nhìn thấy khói ở khu vực Vịnh Nam thì đó là do Hạm đội Biển Đen đang sử dụng phương pháp ngụy trang bằng khí. “Đối thủ của chúng ta sẽ cố gắng hết sức để gọi đó là một chiến thắng”, ông Razvozhayev nhận định.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine dẫn lời các nguồn tin tình báo cho biết những vụ nổ được ghi nhận ở Sevastopol là do hoạt động chung của tình báo quân đội Ukraine (GUR) và hải quân nước này.

Trang tin Ukrainska Pravda dẫn lời một nguồn tin tình báo giấu tên cho biết: “Công việc theo kế hoạch của GUR và hải quân vẫn tiếp tục”.

Nga tấn công sở chỉ huy chiến thuật của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/9 cho biết quân đội nước này đã loại bỏ các sở chỉ huy chiến thuật của các đơn vị thuộc lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 100 và lữ đoàn cơ giới số 67 (Ukraine) tại khu vực do Kiev kiểm soát thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Ngoài ra, hai pháo tự hành М109 Paladin (do Mỹ sản xuất), một hệ thống pháo tự hành Krab (do Ba Lan sản xuất), một hệ thống pháo М777 (do Mỹ sản xuất) và hai máy dò vô tuyến AN/TPQ-50 (do Mỹ sản xuất) đã bị phá hủy tại các khu định cư của Peschanoye và Petropavlovka ở Vùng Kharkov.

Theo hướng Kherson, một xe chiến đấu bọc thép, hai phương tiện cùng một trung tâm điều khiển máy bay không người lái gần khu định cư Dneprovskoye đã bị loại bỏ trong vòng 24 giờ.

Ukraine giành được thêm một ngôi làng chiến lược

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết quân đội Ukraine đã giành lại Klishchiivka - một ngôi làng ở sườn phía nam Bakhmut (thuộc Donetsk). Đây sẽ là thắng lợi đáng kể thứ hai của Ukraine trong ba ngày.

“Hôm nay tôi muốn đặc biệt khen ngợi những người lính đang từng bước giành lại cho Ukraine những gì thuộc về nước này, cụ thể là ở khu vực Bakhmut”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hằng đêm.

Oleksandr Syrskyi, một chỉ huy quân đội Ukraine, đã đăng tải video quay cảnh lực lượng Ukraine dựng quốc kỳ màu xanh và vàng trên tòa nhà đổ nát. Ông Syrskyi cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Klishchiivka đã sạch bóng người Nga”.

Trong khi đó hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo hằng ngày rằng lực lượng của họ vẫn tiếp tục tấn công gần Klishchiivka, nơi có dân số khoảng 400 người trước xung đột. Nga đã kiểm soát Klishchiivka từ tháng 1.

NATO cảnh báo 'cần chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài ở Ukraine'

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cảnh báo “cần chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài” ở Ukraine khi chiến dịch phản công của Kiev mới chỉ thu được những thành công nhỏ.

“Hầu hết các cuộc chiến đều kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài ở Ukraine”, ông Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Berliner Morgenpost đăng tải hôm Chủ nhật (17/9).

“Tất cả chúng ta đều mong muốn có được một nền hòa bình nhanh chóng. Nhưng đồng thời, chúng ta phải thừa nhận: Nếu Tổng thống Volodymyr Zelensky và người Ukraine từ bỏ cuộc chiến, thì đất nước của họ sẽ không tồn tại nữa. Nếu Nga hạ vũ khí, chúng ta sẽ có hòa bình”, người đứng đầu NATO nói. “Cách dễ nhất để kết thúc cuộc chiến này là Nga rút quân”.

Theo RT, Tass, CNN
MỚI - NÓNG