Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/1: Điện Kremlin lên tiếng về thông tin Ukraine bắn rơi máy bay quân sự Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin không có thông tin về việc máy bay quân sự A-50 và Il-22 Nga bị lực lượng vũ trang Ukraine bắn rơi, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết.

Bình luận về tuyên bố của Kiev rằng quân đội Ukraine đã bắn rơi máy bay A-50 và làm hư hại máy bay Il-22 của Nga, người phát ngôn nói: "Không có thông tin nào như vậy".

“Hơn nữa, xét cho cùng, đây là vấn đề liên quan đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông nói thêm và đề nghị câu hỏi này nên được chuyển cho Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, vào tối 14/1, một số kênh Telegram đã lan truyền thông tin về việc máy bay trinh sát A-50 của Nga bị bắn rơi và một chiếc Il-22M bị hư hại.

Sáng 15/1, tướng Valerii Zaluzhnyi - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, xác nhận rằng Không quân Ukraine đã bắn rơi hai máy bay quan trọng của Nga: một máy bay có hệ thống cảnh báo sớm trên không (AWACS) và một trung tâm chỉ huy trên không.

Quân đội Nga đẩy lui cuộc tấn công Ukraine ở khu vực Kupyansk

Lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở khu vực Kupyansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản tin hằng ngày về chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Các đơn vị của cụm quân phía Tây, với các cuộc không kích và hoả lực pháo binh, đã đẩy lùi nhóm tấn công thuộc lữ đoàn cơ giới số 60 của quân đội Ukraine gần làng Sinkovka ở Vùng Kharkov. Ngoài ra, nhân lực và thiết bị quân sự tập trung ở các khu vực Petropavlovka, Berestovoye ở vùng Kharkov và Stelmakhovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk cũng đã bị tấn công.”

Ukraine mất ba xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới và hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Điện Kremlin nói đàm phán về Ukraine ở Davos sẽ không đạt kết quả vì vắng mặt Nga

Điện Kremlin cho biết cuộc đàm phán ở Davos (Thuỵ Sĩ) về đề xuất hoà bình của Ukraine sẽ không đạt được kết quả gì vì Nga không góp mặt. Mátxcơva khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo chủ chốt ở Trung Đông dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần này ở Davos. Trong đó, chương trình nghị sự sẽ tập trung vào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza và Ukraine.

Khi được hỏi về các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề Ukraine ở Davos, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Đó chỉ đơn giản là lời nói.”

"Quá trình này không thể hướng đến bất kỳ kết quả cụ thể nào vì lý do rõ ràng - chúng tôi không tham gia. Nếu không có sự tham gia của chúng tôi, mọi cuộc thảo luận sẽ không có triển vọng đạt được bất kỳ kết quả nào."

Kế hoạch hoà bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky kêu gọi Nga rút quân, chấm dứt chiến sự và khôi phục biên giới nhà nước của Ukraine. Nga bác bỏ kế hoạch này, gọi đây là điều vô lý vì nó nhằm mục đích tìm kiếm hòa bình mà không có sự tham gia của Nga.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hôm Chủ nhật cho biết điều quan trọng là đồng minh của Nga - Trung Quốc - đã có mặt tại bàn đàm phán khi Kiev triệu tập các cuộc họp về công thức hòa bình.

Khi được hỏi về khả năng đàm phán với Ukraine, ông Peskov cho biết quan điểm của Ukraine về việc cấm đàm phán với Mátxcơva là vô lý.

Ông nói: “Đối với chúng tôi, tốt nhất là đạt được các mục tiêu an ninh thông qua các biện pháp hoà bình và ngoại giao.”

“Nhưng vì điều này là bất khả thi, khi phương Tây và Ukraine không tính đến những quan ngại về an ninh của chúng tôi, nên chúng tôi vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình.”

NATO lên tiếng về bài báo 'kịch bản xung đột với Nga'

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói bài viết của tờ Bild (Đức) về việc NATO chuẩn bị cho khả năng xung đột với Nga chỉ là kịch bản diễn tập.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông Chiến lược NATO - Jānis Sārts cho biết bài viết của Bild rằng NATO đang chuẩn bị cho xung đột với Nga dựa trên một kịch bản diễn tập, tức chỉ là tình huống hư cấu.

Kịch bản này được xây dựng nhằm mục đích kiểm tra khả năng quân sự của NATO trong một khu vực cụ thể.

“Trước đây, các kịch bản được xây dựng với các quốc gia và khu vực địa lý hư cấu. Giờ đây, việc sử dụng các quốc gia và khu vực địa lý hiện có sẽ phù hợp hơn”.

Hôm 14/1, tờ Bild đưa tin về một tài liệu bí mật của quân đội Đức có tên Phòng thủ Liên minh 2025, mô tả từng bước xung đột quân sự giữa Nga và NATO.

Theo tài liệu này, căng thẳng giữa Nga và NATO có thể leo thang sớm nhất vào tháng 2/2024, đỉnh điểm là việc triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ NATO và nổ ra xung đột không tránh khỏi vào mùa hè năm 2025.

Bình luận về bài báo của Bild, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova cho biết “những dự đoán kiểu này sẽ có thể được tìm thấy trong lá số về cung hoàng đạo”.

Theo Tass, Pravda, RT
MỚI - NÓNG