Xứng danh phên dậu trên tuyến đầu Tổ quốc

TPO - Sáng 15/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023); công bố kết luận của Bộ Chính trị công nhận đồng chí Lương Văn Tri là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Xứng danh phên dậu trên tuyến đầu Tổ quốc ảnh 1

Ông Nguyễn Hòa Bình (bìa phải) trao bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, quân, dân và các dân tộc Lạng Sơn. (Ảnh: Duy Chiến)

Tại diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Quốc Đoàn - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nêu bật những thành tựu suốt 90 năm qua của Đảng bộ, quân và dân miền địa đầu, thiêng liêng của Tổ quốc, nơi có truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Xứng danh phên dậu trên tuyến đầu Tổ quốc ảnh 2

Ông Nguyễn Quốc Đoàn - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

"Lạng Sơn là địa phương thành lập chi bộ Đảng từ rất sớm. Giữa năm 1933, được sự ủy nhiệm của Đảng, đồng chí Hoàng Văn Thụ và đồng chí Đoàn Viết Thọ tới xã Thụy Hùng, châu Văn Uyên (nay là xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc) tổ chức kết nạp năm đảng viên và thành lập Chi bộ Thụy Hùng, là chi bộ đầu tiên ở tỉnh Lạng Sơn. Truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nuôi dưỡng sức mạnh, tạo nên khí phách kiên cường, bất khuất của các thế hệ đảng viên – những con người sống trên vùng đất 'phên dậu' thiêng liêng này.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng, đưa nền kinh tế từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá với năng suất chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay đạt 6,95%; cao hơn giai đoạn 2015 – 2020 là 1,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,26 triệu đồng, cao hơn 10,7% so với giai đoạn 2015 – 2020. Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch, dịch vụ. Năm 2022, chuyển đổi số đứng thứ 5 toàn quốc, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố, tăng 34 bậc so với năm 2020 và đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI)", Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh.

Xứng danh phên dậu trên tuyến đầu Tổ quốc ảnh 3

Ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình chúc mừng những thành tích mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được, đồng thời gợi mở năm vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền địa phương cần nỗ lực, phấn đấu thực hiện.

“Lạng Sơn cần có cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng văn hóa và con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng vươn lên. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là các khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn”, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương đã đến dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ tại thành phố Lạng Sơn; thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa trên địa bàn Lạng Sơn.

Tin liên quan