Xuất hiện bão gần Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Áp thấp nhiệt đới hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) đã mạnh lên thành bão, có tên Sao La, dự báo đường đi và cường độ rất phức tạp.

Sáng nay (25/8), bão Sao La nằm ở vị trí phía Đông Bắc của đảo Luzon, Philippines với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Bão Sao La được các chuyên gia nhận định là cơn bão rất khó lường, cả về cường độ và quỹ đạo.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Quốc gia cho biết, dự báo của các trung tâm trên thế giới đang có sự phân tán lớn với rất nhiều kịch bản khác nhau. Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đang theo dõi chặt cơn bão.

Cơ quan này cho biết thêm, nếu bão Sao La không di chuyển vào Biển Đông thì tháng 8/2023 là năm không xuất hiện cơn bão/ATNĐ nào trên Biển Đông.

Xuất hiện bão gần Biển Đông ảnh 1

Bão số 3 đang hoạt động gần Biển Đông. Nguồn: Windy.

Trong 30 năm qua, chỉ có năm 2011 và năm 2015, Biển Đông không ghi nhận bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trong tháng 8. Điều này phản ánh tác động của EL Nino, với đặc trưng là bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện ít hơn bình thường.

Theo thống kê, vào thời kì chịu tác động của El Nino, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ít hơn trung bình nhiều năm khoảng 28%.

Hoạt động của bão/ATNĐ có thể không nhiều nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.

Trước đó, trong tháng 7, Biển Đông có 2 cơn bão hoạt động gồm bão số 1 (TALIM) và bão số 2 (DOKSURI).

Trong đó, bão số 1 đổ bộ vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) vào ngày 18/7, sau đó đi dọc theo biên giới Việt-Trung và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng-Lạng Sơn vào chiều tối ngày 19/7.

Bão số 2 xuất hiện trên khu vực Đông Bắc Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trên đất liền, dự báo trong chiều tối và đêm nay 25/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

MỚI - NÓNG