Đắk Lắk:

Xử lý loạt công trình xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với những công trình vi phạm, chính quyền TP Buôn Ma thuột cho biết kiên quyết xử lý, yêu cầu buộc tháo dỡ, nếu không sẽ cưỡng chế, quyết không hợp thức hóa.

Ngày 10/5, tin từ UBND xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), từ đầu năm đến nay, địa phương đã lập biên bản xử lý 11 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; cưỡng chế 2 công trình tự ý đổ đường bê tông trên đất nông nghiệp tại thôn 7, có dấu hiệu phân lô.

Xử lý loạt công trình xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp ảnh 1

Một công trình vi phạm bị yêu cầu tháo dỡ.

Công trình hoành tráng, gây xôn xao dư luận phải kể đến Đoàn Thành Horse Farm của Cty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk. Doanh nghiệp này xây dựng trái phép nhiều công trình trên đất nông nghiệp tại thôn 4, xã Cư Êbur như: Nhà cấp bốn, nhà chòi, đường bê tông, hồ bơi…, nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch.

Sau khi phát hiện, UBND xã Cư Êbur tham mưu UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vĩ- Giám đốc Cty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk số tiền 11,5 triệu đồng về hành vi chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp, buộc tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Xử lý loạt công trình xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp ảnh 2

Công trình vi phạm của Đoàn Thành Horse Farm.

Trường hợp khác cũng bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu là ông Trương Minh Tẩm (thôn 2, xã Cư Êbur). Ông này đã chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn và xây dựng móng đá hộc, khung trụ sắt, mái lợp tôn, nền láng xi măng.

Trường hợp mới nhất là bà Ngô Thị Bích Vân cũng về hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Bà Vân đã đắp hòn non bộ, đào hồ cá, làm nền lát gạch men, gạch Bát Tràng. Sau đó, UBND xã Cư Êbur tham mưu UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, trong năm 2022, xã Cư ÊBur đã lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn; cương quyết yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế.

Xử lý loạt công trình xây dựng hoành tráng trên đất nông nghiệp ảnh 3

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không sẽ cưỡng chế.

Liên quan đến công trình vi phạm tại công trình Đoàn Thành Horse Farm, ông Lê Đại Thắng - Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột - cho biết, chủ dự án có xin tự giác và gia hạn thời gian tháo dỡ để tránh thiệt hại tài sản. Chủ dự án cam kết sẽ tháo dỡ các công trình vi phạm trong vòng 30 ngày, đến ngày 15/5 sẽ khắc phục xong.

Theo ông Thắng, sau thời gian này, nếu chủ đầu tư không tự giác tháo dỡ, thành phố sẽ thành lập đoàn cưỡng chế công trình, giao Chủ tịch UBND xã Cư Êbur tổ chức thực hiện biện pháp tháo dỡ xong trước ngày 20/5. Vị này khẳng định, chính quyền thành phố luôn tạo điều kiện cho người dân nhưng nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bao che, hợp thức hóa.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.