Xử làm gương

TP - Một vụ việc đang gây xôn xao dư luận khi một số  hộ dân ở xã Phượng Dực (Phú Xuyên, Hà Nội) bất ngờ lên tiếng “tố cáo” lãnh đạo địa phương thiếu minh bạch, công tâm trong lựa chọn hộ nghèo thuộc diện khó khăn được hỗ trợ vì COVID -19 theo gói an sinh của Chính phủ, bộ ngành. 

“Nghịch lý”  như những người dân nơi đây dẫn ra ở chỗ: Nhiều hộ có nhà khang trang 2-3 tầng, thậm chí được xem là khá giả vẫn “chìa tay” ký nhận tiền. Trong khi  thực tế có những gia đình đang chạy ăn từng bữa, người bệnh tật nằm một chỗ không có thu nhập, ấy vậy mà tên họ không hề lọt danh sách hộ nghèo hay hay cận nghèo. Và tất nhiên, càng không được đưa vào danh sách cần hỗ trợ.  Đáng lên án hơn,  sự việc không dừng lại chỉ con số một vài gia đình mà "lọt" vào danh sách không đúng đối tượng này lên tới gần 40 trường hợp. Tệ nữa, còn có thông tin, không ít gia đình trong số họ là người nhà, họ hàng của các vị cán bộ xã này.

Sự việc đang chờ  “hai năm rõ mười” khi ngành Lao động, Thương binh và Xã hội vào cuộc thanh tra và kết luận. Nhưng về cơ bản, theo tìm hiểu của công luận, phản ảnh của người dân là chính xác. Vụ việc chợt khiến tôi nhớ về dịp cách đây 10 năm,  cũng chính sách an sinh tặng quà cho người nghèo dịp Tết của Chính phủ cũng bị cán bộ một số địa phương trục lợi, lấy qùa cho người thân. Khi đó, Bộ LĐTB  và XH, Tài chính đã phải lập tức vào cuộc, và không ít trường hợp bị lôi ra ánh sáng. Theo thông tin từ Cổng dịch vụ công quốc gia, chỉ ít ngày khi thành lập, từ ngày 12/5/2020, Cổng cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, DN gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chi trả hỗ trợ, mà Cổng còn giúp giám sát phát hiện các hành vi trục lợi, khai gian trong hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19 với tín hiệu cảnh báo đỏ (nếu đối tượng kê khai được hệ thống "check" ( kiểm tra) ra không đúng). 

Trục lợi từ chính sách của Chính phủ trong dịch COVID- 19 chắc chắn là điều xã hội rất phẫn nộ. "Ăn" của người bệnh, "ăn" của người nghèo, hay ăn trên chính sách, tất cả đều là "ăn bẩn"  và đáng bị lên án.  Gói an sinh 62.000 tỷ ngay từ khi sinh ra để cho những người nghèo, doanh nghiệp khó khăn thực sự, giúp họ tránh bị đẩy vào con đường bế tắc đã từng được cảnh báo, đề phòng ngay từ những ngày đầu xây dựng . "Nếu phát hiện ai trục lợi, có thể xử lý nghiêm, thậm chí cả xử lý hình sự". Bộ trưởng Đào Ngọc Dung từng nói ngay khi đề xuất chính sách này.

Đáng tiếc, biết vậy mà họ, những cán bộ kể trên vẫn cố tình. Phải chăng đã đến lúc, cần xử nghiêm để làm gương (?!) 

MỚI - NÓNG