Có 25 kết quả :

75 năm Ngày Chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi trong lịch sử nhân loại

75 năm Ngày Chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi trong lịch sử nhân loại

TPO - 75 năm đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử 0 giờ 43 phút ngày 9/5/1945, khi đại diện Đức quốc xã ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện Liên Xô và các nước đồng minh. Đối với riêng người dân Liên bang Xô Viết và Liên bang Nga ngày nay, ngày 9 tháng 5 trở thành cột mốc không thể phai mờ trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của dân tộc anh hùng 
Cung điện Kremlin, Liên bang Nga

Thi viết 'Nước Nga trong trái tim tôi'

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm giữ gìn và phát huy lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân và quân đội hai nước; xây dựng, củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
[Infographic] MiG-29 Triều Tiên, đối thủ đáng gờm của chiến đấu cơ Hàn Quốc

[Infographic] MiG-29 Triều Tiên, đối thủ đáng gờm của chiến đấu cơ Hàn Quốc

MiG-29 là một loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 do Nga thiết kế, chế tạo cho vai trò chiếm ưu thế trên không. Được phát triển vào thập niên 1970 bởi Phòng thiết kế Mikoyan, nó bắt đầu đi vào hoạt động trong Không quân Xô viết vào năm 1983. Không quân Triều Tiên đang duy trì hoạt động của khoảng 40 chiếc MiG-29 và là chiến đấu cơ mạnh nhất của không quân nước này.
Khám phá 'xe tăng bay' Mi-24A lừng danh của Nga

Khám phá 'xe tăng bay' Mi-24A lừng danh của Nga

Mi-24 được Tập đoàn quân sự Mil Moscow nghiên cứu và phát triển từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX và đưa vào sử dụng trong quân đội Xô Viết từ năm 1972, loại trực thăng này được sản xuất với khá nhiều biến thể bao gồm Mi-24A/BM|BMT/U. Các biến thể này có buồng lái với phi công và hoa tiêu ngồi song song với nhau. Trong khi đó, các biến thể Mi-24D/P/PK/PN/PS, Mi-25, Mi-35/35M/35P có buồng lái hình giọt nước với phi công ngồi trước và hoa tiêu ngồi sau.
Số phận hẩm hiu của tàu ngầm SS-330 Ukraine

Số phận hẩm hiu của tàu ngầm SS-330 Ukraine

TPO - Cùng với U01-Zaporozhye, SS-330 là hai tàu ngầm được biên chế cho Hải quân Ukraine sau khi Liên Xô tan rã. Tuy nhiên, trong khi U01-Zaporozhye được hồi sinh mạnh mẽ thời gian gần đây, thì SS-300 sau hơn 30 năm chinh chiến lại không có được may mắn như vậy.
Vũ điệu Putin

Vũ điệu Putin

TP - Một bài viết mới đây trên báo Mỹ Wall Street Journal dùng từ “choáng váng” khi nói về cảm nhận của phương Tây trước những thành công liên tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin thời gian qua.
Cựu chiến binh Xô Viết thăm Việt Nam

Cựu chiến binh Xô Viết thăm Việt Nam

TP - Chiều 29/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Cựu chiến binh Xô Viết (Nga, Ukraine, Belarus) từng giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng.
Thị trấn bị lãng quên ở Berline

Thị trấn bị lãng quên ở Berline

TPO – Trang báo Spiegel.de mới đây đăng tải bộ ảnh thị trấn lãng quên Vogelsang ở Tây Bắc của thủ đô Berline, Đức. Đây từng là nơi sinh sống của hàng ngàn binh lính Xô Viết trước đây.
Rực rỡ ‘Vành đai vàng'

Rực rỡ ‘Vành đai vàng'

TPO - Quảng trường Đỏ (còn gọi là Hồng trường) là địa danh nổi tiếng nhất thủ đô Moscow, nơi mà từ đó, các đường phố chính của Moscow tỏa ra các hướng để tạo thành “Vành đai vàng” (Zolotoe Kolso) của nước Nga.