Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham quan triển lãm về Xô viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tham quan triển lãm về Xô viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: TTXVN
TP - Tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy hai tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Tại thành phố Vinh (Nghệ An) diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nghệ An tổ chức; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương tại Quảng trường Xô viết Nghệ - Tĩnh ở thị trấn Thái Lão, huyện Hưng Nguyên; tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ  hy sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh trong khuôn viên bảo tàng Xô viết Nghệ - Tĩnh ở TP Vinh, nơi thờ gần 2.000 liệt sĩ Nghệ An và Hà Tĩnh đã hy sinh trong phong trào cách mạng 1930-1931.

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh là cao trào cách mạng công - nông đầu tiên nổ ra trong hệ thống thuộc địa thế giới, tiến công vào dinh lũy, làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai ở Đông Dương. Qua đó, uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam được nâng cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành cầu nối đưa cách mạng Việt Nam đến với phong trào cách mạng thế giới.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh: “Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là thời gian gần đây, thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu khá toàn diện trên nhiều mặt…Xô viết Nghệ - Tĩnh mãi mãi là niềm tự hào và kiêu hãnh, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vững bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn”.

Trước đó, ngày 06/9, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Xô viết Nghệ-Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử". Với 59 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trên cả nước đã đánh giá những giá trị sâu sắc của Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh; làm rõ vai trò của quần chúng nhân dân - người làm nên lịch sử.

Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ - Tĩnh, có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Quân khu 4 và lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.