Xả thải xuống hồ nước khu dân cư

Xả thải xuống hồ nước khu dân cư
TP - Từ 2010, bà con trú tại ấp số 8, thôn Thị Vải, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng về việc có nhiều xe hút hầm cầu xả xuống hồ nước ngay tại khu dân cư gây mùi hôi nồng nặc. Dẫu thế đến nay hiện tượng xả nước thải từ các xe hút hầm cầu vẫn tiếp tục diễn ra.

Vô tư thải mầm bệnh ra môi trường
> Dân thành phố khát nước sạch

Một người dân cho biết: “Trước đây, có 2 chiếc xe hút hầm cầu mang biển số 60M 15… và 50H 85… hằng ngày mang chất thải đến đổ tại hồ nước, khiến mùi hôi nồng nặc lan cả ấp số 8, thôn Thị Vải. Chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại lên xã và ngành liên quan đề nghị can thiệp. Thay vì ngừng đổ chất thải thì họ lại đổi từ loại xe này sang xe khác. Cụ thể hiện tại có 2 xe (biển số 51E-00323 và 51C 013…) thường xuyên đổ nước thải xuống đây. Chúng tôi chỉ thấy màu đen kịt và mỗi lần xả xuống hồ thì nổi bọt và bốc mùi nồng nặc nên bà con rất hoang mang lo ngại cho sức khỏe của cộng đồng dân cư tại đây”.

Theo chỉ dẫn của người dân, phóng viên Tiền Phong đi theo xe hút hầm cầu mang biển số 51E-003... xuất phát từ xã Mỹ Xuân. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng, xe ô tô này bắt đầu chạy thẳng vào KCN Phú Mỹ II và làm thủ tục để vào hút chất thải tại liên doanh POSCO E&C SAMWHAN. Sau 45 phút, xe chở chất thải này từ POSCO E&C SAMWHAN chạy ngược lại xã Mỹ Xuân và đi vào đường chùa Phước Khánh tại ấp số 8, thôn Thị Vải để ra hồ nước rồi tống chất thải xuống hồ. Ngay khi xe này xả chất thải ra, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến chúng tôi bị ngạt thở. “Không biết chất thải này là gì, mùi hôi nồng nặc và màu đen nên bà con đang rất lo sợ bị nhiễm bệnh và để lại di chứng lâu dài” - người dẫn chúng tôi đến hiện trường nói. Ông Lương Quốc Ái, chủ hồ cá cho hay, hồ nước có diện tích 4ha hình thành từ việc khai thác đất làm vật liệu xây dựng được ông tận dụng để nuôi cá. Ông không biết những xe chở chất thải này lấy chất thải từ đâu, cá thì bị chết, nhưng ông cũng không thể ngăn cản họ đổ chất thải xuống hồ được!

Qua tìm hiểu được biết, hiện huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT có nhiều cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng xử lý chất thải, nhưng vẫn tham gia vận chuyển và xử lý chất thải lỏng. Những cá nhân, doanh nghiệp này sắm vài xe ôtô có trang bị thiết bị hút chất thải rồi liên hệ với doanh nghiệp trong các KCN tại Tân Thành, BR-VT để xử lý chất thải bằng cách lén lút “tống” ra môi trường, bất kể đó là loại chất thải gì. Một chuyên gia môi trường tại BR-VT cho rằng, có tới 60% chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh vẫn đang được doanh nghiệp làm dịch vụ hút hầm cầu lén lút thải ra môi trường mà không qua bất cứ khâu xử lý nào”. Vụ xả thải xuống hồ nước ở thôn Thị Vải, dân bất bình nhưng cơ quan chức năng hình như vẫn chưa biết….

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG