Viện phí tăng, bệnh viện đua nhau 'hốt bạc'

Viện phí tăng, bệnh viện đua nhau 'hốt bạc'
TP - Dường như khủng hoảng kinh tế chẳng ảnh hưởng gì đến thu nhập của các bệnh viện. Lượng người vào thăm khám nườm nượp, tiền viện phí của không ít bệnh viện lên tới cả nghìn tỷ đồng, lợi nhuận thu về hàng trăm tỷ. Lạ là các bệnh viện vẫn muốn tăng viện phí.

> TPHCM, Quảng Ngãi, Đà Nẵng chưa áp khung viện phí mới năm nay

Nhiều bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh lãi hàng trăm tỷ đồng trong năm 2011. Ảnh: Lê Nguyễn
Nhiều bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh lãi hàng trăm tỷ đồng trong năm 2011. Ảnh: Lê Nguyễn.

Cho rằng thu viện phí thu không đủ chi nhưng theo báo cáo trong buổi làm việc với đoàn đại biểu quốc hội TPHCM mới đây, số tiền thu từ viện phí của Bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 2011 là hơn 2.116 tỷ đồng, trong khi tổng chi của bệnh viện này chưa đến 1.896 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, lợi nhuận mà bệnh viện này thu được trong năm 2011 là hơn 220 tỷ đồng. Trong sáu tháng đầu năm 2012 bệnh viện này cũng thu về gần 1.274 tỷ đồng viện phí, còn tổng chi trong 6 tháng cũng chỉ gần 931 tỷ đồng.

Như vậy lợi nhuận mà bệnh viện thu được cũng hơn 340 tỷ. Vậy mà từ ngày 10-9 vừa qua, bệnh viện này cũng đã điều chỉnh viện phí lên hàng chục lần.

Cũng giống như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất thuộc Bộ Y tế cũng vừa tăng viện phí vào tháng 9 vừa qua. Lãnh đạo bệnh viện này cho biết, việc tăng để cân đối thu chi nhưng thực tế trong năm 2011 nơi đây cũng có lợi nhuận cả trăm tỷ đồng.

Đại diện bệnh viện cho rằng, viện phí phải tăng bởi giá điện, nước, giá thuốc, vật tư y tế… năm sau cứ tăng hơn năm trước trong khi viện phí thì đứng yên nhiều năm nay khiến cho việc thu của bệnh viện không đủ chi?! Hiện mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận điều trị cho khoảng 1.700 bệnh nhân nội trú và khoảng 2.000 bệnh nhân ngoại trú.

Cứ dùng một phép tính đơn giản, chỉ 2.000 bệnh nhân thăm khám mỗi ngày, nơi đây cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Đó là chưa kể làm các khoản xét nghiệm, chiếu chụp, tiền thuốc thang…

Trong năm 2011 được biết nơi đây cũng tổng thu vào hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi đó tổng chi chưa tới 800 tỷ đồng.

Mặc dù đến năm 2013, các bệnh viện TPHCM mới bắt đầu áp dụng khung viện phí mới nhưng thực tế trong nhiều năm nay các bệnh viện vẫn sống khỏe với mức viện phí được áp dụng từ nhiều năm qua. Nhiều bệnh viện kêu ca viện phí quá bèo, thu không đủ chi trong cơ chế tự chủ tài chính như hiện nay.

Tuy nhiên, một bác sĩ tại Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết trong năm 2011 số tiền mà bệnh viện này thu vào gần cả nghìn tỷ đồng, sau khi trừ tổng chi vẫn còn lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng. Chỉ riêng tại khoa bán công của bệnh viện mỗi năm cũng thu về hàng chục tỷ đồng.

Nhiều bệnh viện từng có mức thu lẹt đẹt như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi… nhưng trong năm 2011 và từ đầu năm đến nay cũng có doanh thu cả 100 tỷ đồng. Tại hai Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2, mỗi ngày tiếp nhận gần 10.000 bệnh nhi, chỉ số tiền khám mà nơi này thu được cũng rất lớn.

Giá viện phí tăng, thêm gánh nặng cho người bệnh Ảnh: L.N
Giá viện phí tăng, thêm gánh nặng cho người bệnh.  Ảnh: L.N.

Giàu nhờ… lạm thu 

Chỉ tính tiền cho thuê ở bãi giữ xe, mỗi năm Bệnh viện Nhân dân 115 cũng thu về hơn 100 triệu đồng. Còn tại BV Nhi đồng 1, Chợ Rẫy…số tiền này lên cả hàng trăm triệu.

Trong khi đó, từ khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính vào năm 2007, nhiều bệnh viện ở TPHCM đều mở rộng các khoa phòng, mở rộng khám chữa bệnh dịch vụ để hốt tiền.

Nhiều phòng bệnh từng là chỗ cho 3-4 giường bệnh, nay được tân trang lại bằng cách gắn thêm chiếc máy lạnh, ti vi để đội giá lên từ 400-500 nghìn/bệnh nhân/ngày.

Khám dịch vụ cũng được mở rộng và tận dụng để thu thêm tiền của bệnh nhân. Muốn khám nhanh người bệnh phải trả 70.000-100.000 đồng/người; khám theo yêu cầu bác sĩ có khi lên tới 200.000 đồng/người. Nhiều bệnh viện mở khu khám cho người nước ngoài, người giàu… để thu tiền với giá chót vót.

Lượng bệnh nhân khám không nhiều nhưng BV Điều dưỡng và phục hồi chức năng TPHCM trong năm 2011 cũng có lợi nhuận khoảng 100 tỷ đồng. Có được khoản lãi lớn ở một bệnh viện không nhiều bệnh nhân thăm khám như Bệnh viện Điều dưỡng là do nơi đây mở rộng các dịch vụ như tập vật lý trị liệu; giường bệnh dịch vụ…

Trong khi ở khu tập vật lý trị liệu thường, người bệnh chỉ tốn 30-40 nghìn đồng/lần tập thì ở khu dịch vụ họ phải bỏ ra 70 nghìn đồng/lần tập. Giường bệnh thường ở nơi đây có giá chỉ 100-150 nghìn đồng/ngày nhưng hàng chục phòng dịch vụ được dựng lên với giá 400-500 nghìn đồng/ngày/bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, người chăm nuôi bệnh nhân còn bị thu phí 20.000 đồng/người/ngày, bất kể là thân nhân người bệnh hay là người nuôi bệnh thuê.

Tại các bệnh viện như Ung bướu, Nhân dân 115, Chấn thương chỉnh hình, Từ Dũ… hàng trăm dịch vụ cũng được các bệnh viện này tận dụng tối đa. Từ giường dịch vụ, khám bệnh, xét nghiệm, chiếu chụp dịch vụ, còn có mổ dịch vụ, chọn bác sĩ mổ dịch vụ…với số tiền thu không hề nhỏ.

Trong khi đó, viện phí dù được cho đã lỗi thời và từ 15 năm nay không thay đổi nhưng các bệnh viện này vẫn được “cơ chế” thu vượt quy định từ nhiều năm. Mới đây hàng loạt bệnh viện cũng đã gửi điều chỉnh giá viện phí mới và đầu năm 2013 viện phí sẽ tiếp tục tăng lên mức 50-80% so với quy định của Bộ Y tế.

Mặc dù lời khủng và có nhiều nguồn thu, nhưng theo giám đốc của một bệnh viện lớn ở TPHCM, mức sống của nhân viên y tế vẫn chưa cao.

“Năm vừa qua bệnh viện có lợi nhuận 240 tỷ và đợt tăng viện phí tới chắc chắn sẽ còn lãi hơn. Nhưng thực tế thu vẫn không bù đủ chi vì bệnh viện vẫn còn nhiều việc phải làm”- bác sĩ này nói, và không cho biết lợi nhuận thu được sẽ đầu tư vào việc gì.

Khi được hỏi bệnh viện nói thu không đủ chi nhưng báo cáo vẫn lời hàng trăm tỷ năm, Phó giám đốc BV Chợ Rẫy Nguyễn Văn Khôi, cho rằng do bệnh viện có những dịch vụ theo yêu cầu, khám theo yêu cầu cũng như tiết giảm các chi tiêu không cần thiết khi tự chủ tài chính toàn phần.

Lợi nhuận cao, tăng viện phí là bất hợp lý

Trao đổi với phóng viên Tiền phong hôm qua 9-10, đại biểu quốc hội Đoàn Nguyễn Thùy Trang cho biết, một số bệnh viện lấy lý do tăng viện phí do thu không đủ bù chi nhưng thực tế các bệnh viện này vẫn lợi nhuận cao là điều không hợp lý.

“Cần phải cân nhắc việc tăng viện phí vì nếu tăng phí mà chất lượng khám chữa bệnh không tăng là không thỏa đáng”- bà Trang nói. Đại diện BV Chợ Rẫy, cho rằng việc dôi dư một phần trong thu chi được dùng vào chi trả vốn kích cầu. Số còn lại để xây dựng cơ sở vật chất như cải tạo xây dựng hệ thống nước thải, mở cơ sở mới và xây dựng cơ sở 2 tại huyện Bình Chánh.

Hãng dược cũng hốt tiền

Cũng như bệnh viện, các hãng dược trong và ngoài nước chẳng mấy ảnh hưởng của khủng hoảng, trong 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu thuần của toàn ngành dược đạt 8.834 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 500 tỷ đồng.

Theo thống kê từ thị trường chứng khoán thì với 259 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012, cổ phiếu của công ty dược Hậu Giang đã chiếm trên 50% lợi nhuận ròng toàn ngành.

Về doanh thu thuần, công ty này đạt 1.312 tỷ đồng; lãi trước thuế 303 tỷ đồng. Công ty dược Traphaco xếp thứ 2 về lợi nhuận ròng toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm, đạt 50,8 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

TPO - Mang dị tật bẩm sinh, anh Nguyễn Khắc Cường (Nghệ An) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nhiều năm kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là 1 trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

TPO - Ngày và đêm nay (13/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ lại có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vào chiều và tối.

Theo các chuyên gia, cần quan tâm để xây dựng và phát triển các doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh quốc tế (Ảnh minh họa)

Tạo lực cho doanh nghiệp dân tộc

TP - Phát triển lực lượng doanh nghiệp trong nước đủ mạnh là yêu cầu quan trọng để xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Từ câu chuyện của những nhà tư sản dân tộc đầu thế kỷ XX đến sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ Đổi mới, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm những doanh nghiệp lớn, mà phải hình thành một lực lượng doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh và gắn bó với sự phát triển của đất nước.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa sẽ thay da đổi thịt sau 30 năm quy hoạch treo

Những người dám làm việc lớn

TP - Từ bán đảo Bình Quới - Thanh Đa chờ đổi thay hơn ba thập niên đến công trường Cần Giờ, từ tuyến metro ngầm dưới sông Sài Gòn đến cảng nước sâu Cái Mép, TPHCM đang mở ra những công việc đủ lớn để doanh nghiệp tư nhân tham gia. Những dự án ấy chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đồng vốn, khát vọng của doanh nhân gặp được một chính quyền biết giữ lời và cuộc sống người dân thực sự tốt hơn.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Khơi dậy tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng

TP - Hơn 1 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam triển khai việc đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào đời sống xã hội; vận động, khơi dậy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng trong nhân dân và đội ngũ doanh nhân; đóng vai trò là "cầu nối" chiến lược tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ảnh: Nhật Bắc

Thể chế mở đường, doanh nghiệp vươn xa

TP - Trao đổi với Tiền Phong, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới và vươn xa, điều cốt lõi là một thể chế minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo. Nhà nước cần kiến tạo, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sân chơi công bằng; doanh nghiệp chủ động hành động, nâng cao năng lực, cùng tạo động lực cho phát triển.

Bài 1: Gen Z nhận được gì và đánh đổi gì cho những giờ sống trên mạng?

Bài 1: Gen Z nhận được gì và đánh đổi gì cho những giờ sống trên mạng?

TPO - Từ những giờ lướt TikTok, nghe audio đến việc tìm kiếm kiến thức, công việc và thu nhập, mạng xã hội đang chiếm một phần đáng kể trong đời sống Gen Z. Những gì người trẻ nhận lại là cơ hội và kết nối, nhưng đi cùng đó là thời gian, sự tập trung và nguy cơ để thuật toán dẫn dắt sự chú ý.

Ông Nguyễn Hồng Quang tỉ mỉ, chăm chút từng sản phẩm mới

Khắc khoải về làng gốm cổ Hương Canh

TP - Từng có gần 400 hộ làm nghề, gốm Hương Canh (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) nay chỉ còn 4 hộ bền bỉ giữ lửa cho nghề gốm cổ. Được tạo nên từ nguồn đất trầm tích đặc biệt của địa phương, dòng gốm sành không men nổi tiếng bởi độ bền chắc và sắc màu trầm mộc mạc đang đối mặt với những khó khăn về đầu ra và nguy cơ thiếu người kế nghiệp.

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

TPO - Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV vào thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng , thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm.

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

TPO - Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

TPO - Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.