Web đen, khởi nguồn tội phạm

Web đen, khởi nguồn tội phạm
TP - Thời gian qua, các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin về các vụ án cướp của, giết người, hiếp dâm… mà những sát thủ mê game, nghiền web sex gây ra.

> Mạng xã hội: 'Sống ảo', hậu hoạ thật
> Đừng đùa với thế giới ảo

Gây án vì ảnh hưởng game độc...

Vì xin tiền chơi game không được, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995, quê Trà Vinh) đã ra tay sát hại chị ruột của mình để cướp sợi dây chuyền và 500 ngàn đồng để mua đồ cho nhân vật trong game và hút bồ đà.

Một vụ án xảy ra ở Hải Dương gây chấn động dư luận. Bị bố truy hỏi, quát mắng do đi chơi game về muộn, Nghiêm Viết Thành (học sinh lớp 12 ở Hải Dương) đã nhẫn tâm đâm chết đấng sinh thành, chặt xác vứt xuống sông phi tang.

Cũng bị ảnh hưởng bởi game online, khi mới 14 tuổi, Đào Thu Hương (tức My sói) đã quy tụ, cầm đầu một nhóm choai choai, thuê nhà nghỉ sống theo kiểu bầy đàn, phạm tội liều lĩnh.

Ngoài các phi vụ cưỡng đoạt tài sản của bạn cùng trang lứa lấy tiền ăn chơi, nhóm này còn âm mưu kinh doanh thân xác thiếu nữ bằng cách tổ chức hiếp dâm, quay phim khống chế nạn nhân. My sói đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam về các tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản.

...Và ám ảnh phim sex

Không chỉ game bạo lực, sự xuất hiện nhan nhản của game gợi dục, web sex cũng đang tác động tiêu cực đến việc hình thành nhân cách của giới trẻ. Nhiều vụ án hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em xảy ra do đối tượng bị nhiễm phim đen.

Theo Văn phòng Bộ Công an, năm 2012, tội phạm về TTXH tăng 2,69% so với năm 2011; tính chất bạo lực, hung hãn, manh động, đối tượng phạm tội xu hướng ngày càng trẻ hơn. Bên cạnh đó, tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra nghiêm trọng…

Ngày 12/4/2013, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Trần Đức (SN 1998, học sinh cấp 2 ở Đà Nẵng) 3 năm tù về hành vi hiếp dâm một bé gái 9 tuổi. Tại tòa, Đức thừa nhận đã làm chuyện người lớn với bé gái hàng xóm 6 lần. Nguyên nhân, do Đức bị ảnh hưởng vì thường xem phim “đen” trên mạng internet.

Trước đó, Công an Hà Nội bắt 3 đối tượng 9X gồm: Nguyễn Danh Mạnh, Vương Đắc Cường, Nguyễn Thiến Vũ, đều trú tại huyện Quốc Oai để điều tra về hành vi hiếp dâm một nữ sinh trường trung cấp Y dược Hà Nội.

Sau khi rủ nữ sinh này đi chơi, nhóm đối tượng đã khống chế nạn nhân ra một cánh đồng để thực hiện hành vi đồi bại. May mắn cho cô nữ sinh, đúng lúc này có người đi qua nên các đối tượng không thực hiện được hành vi… Tại CQĐT, cả 3 đối tượng đều thừa nhận sau khi xem phim sex trên điện thoại di động đã lên kế hoạch bẫy nạn nhân.

Trong khi cơ quan chức năng đang căng mình kiểm soát, ngăn chặn các trang web có nội dung không lành mạnh, game online mang tính chất bạo lực, thời gian gần đây lại “mọc” thêm dịch vụ tin nhắn mời chào tải clip sex về máy điện thoại.

Anh Nguyễn Thành Linh (ở quận Ba Đình) cho hay, điện thoại của anh liên tục bị làm phiền bởi các tin nhắn mời chào tải clip sex đến từ các số sim rác. “Pháp luật đã quy định cấm tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, nhưng không hiểu sao họ vẫn ngang nhiên mời chào kiểu này”- anh Linh nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.