Vụ sai phạm về khoáng sản tại Hà Nam: Cựu giám đốc sở kháng cáo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TAND tỉnh Hà Nam vừa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Minh Hiến và các đồng phạm liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra trên địa bàn. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam, Giám đốc (GĐ) và một Phó GĐ sở Tài nguyên và môi trường (TNMT) được hưởng án treo còn cựu GĐ Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐTB&XH) Phạm Gia Luật bị kết án 5 năm tù.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 5 đến 7/2/2024 vừa qua.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam (VKS), cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Minh Hiến và cựu GĐ Sở TNMT Vũ Hữu Song bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu GĐ Sở LĐTB&XH Phạm Gia Luật và cựu PGĐ Sở TNMT Nguyễn Thành Nam bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội (viết tắt là Trung tâm cai nghiện).

Về nội dung vụ án, khi mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại khu vực núi Hang Diêm thuộc xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố ông Trương Minh Hiến, ông Vũ Hữu Song (SN 1959, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Nam) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS 1999. Cụ thể, các ông này đã để cho Cty Tiến Đạt núp bóng danh nghĩa thực hiện dự án sản xuất vật liệu xây dựng để khai thác khoáng sản. Cụ thể, doanh nghiệp này khai thác trái phép hơn 260.000m3 đất sét làm xi măng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.

Vụ sai phạm về khoáng sản tại Hà Nam: Cựu giám đốc sở kháng cáo ảnh 1
Khu vực dự án Công ty Tiến Đạt khai thác

Tương tự, tại Trung tâm cai nghiện, các lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo sở LĐTB&XH, Sở TNMT và cựu Phó Chủ tịch tỉnh đã để Công ty Châu Giang (cùng do Nguyễn Văn Diễn, GĐ Cty Tiến Đạt nêu trên điều hành) thực hiện việc san gạt mặt bằng làm sân tập thể thao kết hợp khai thác đất sét làm xi măng.

Cáo trạng xác định ông Phạm Gia Luật, cựu GĐ Sở LĐTBXH là người ký tờ trình UBND tỉnh, trực tiếp giới thiệu, trao đổi để Công ty Châu Giang ký hợp đồng chuyển khoáng sản ra ngoài. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 4,6 tỷ đồng, phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo đó, TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt bị cáo Phạm Gia Luật, cựu GĐ Sở LĐTB&XH (giai đoạn 2010-2012) bị kết án 5 năm tù; còn bị cáo Trương Minh Hiến, Nguyễn Hữu Song và Nguyễn Thành Nam bị tuyên các mức án khác và cho hưởng án treo.

Vụ sai phạm về khoáng sản tại Hà Nam: Cựu giám đốc sở kháng cáo ảnh 2
Ông Trương Minh Hiến khi bị bắt

Tuy nhiên, sau khi tòa tuyên án, cựu GĐ Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Nam Phạm Gia Luật có đơn kháng cáo. Bị cáo này cho rằng, cơ quan xét xử cần xem xét lại quá trình tố tụng khi sáp nhập 2 vụ án (2 chủ thể khác nhau là Cty Tiến Đạt và Công ty Châu Giang) của 2 thời kỳ cách nhau 6 năm (Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm cai nghiện năm 2010 và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng năm 2016) gây bất lợi, không công bằng, khách quan đối với ông.

Ông Luật đề nghị tòa xem xét lại tội danh, mức án vì án phạt đối với ông nặng nhất trong các bị cáo.

MỚI - NÓNG