Vụ “cả nhà làm quan” ở Hải Dương: Điều chuyển em rể Bí thư huyện

TP - Ngày 24/7, trao đổi với phóng viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết, thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã ra quyết định điều chuyển công tác ông Nguyễn Hồng Cương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành (em rể Bí thư Huyện ủy) về làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Thành. Còn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy về làm Trưởng ban Tổ chức huyện ủy thay ông Cương.

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương cũng đang xem xét lại việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Dũng, con trai ông Lê Ngọc Sang, Phó Bí thư Huyện ủy Kim Thành làm Trưởng phòng tài chính huyện, xem có gì sai so với quy định không. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng yêu cầu tiến hành xem xét, kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan, nếu sai sẽ xử lý kỷ luật theo quy định.

“Hiện vẫn đang trong quá trình xem xét kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan”, ông Thăng cho hay.

Sau khi báo chí trong đó có báo Tiền Phong phản ánh vụ việc người nhà Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy Kim Thành nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy của huyện, Bộ Nội vụ đã về kiểm tra, yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề. Bộ Nội vụ yêu cầu Sở Nội vụ xem xét, điều chuyển công tác những trường hợp bổ nhiệm chưa hợp lý, đồng thời kiểm tra lại việc bổ nhiệm một số cá nhân là người nhà lãnh đạo huyện.

MỚI - NÓNG