TPO - Sau khi kiểm tra, hoàn thành vòm cầu 93 trên phố Phùng Hưng thành công, sáng nay (21/7), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội bắt đầu tiếp tục đục thông thí điểm thêm 5 vòm cầu nữa từ số 79 đến 83.
TPO - Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 20/4/2019, các đơn vị chức năng đã tiến hành đục thông thử nghiệm vòm cầu đá “trăm tuổi” trên phố Phùng Hưng, bước đi đầu tiên của kế hoạch mở ra một không gian văn hóa cộng đồng mới phục vụ người dân Thủ đô và khách du lịch trong tương lai.
TPO - Vừa qua Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có quyết định chấp thuận thi công thí điểm đục thông vòm cầu Phùng Hưng, vậy hiện giờ cuộc sống sinh hoạt của người dân ở khu vực này đang diễn ra như thế nào?
TPO - Đêm qua (2/2), không gian "Vì một Hà Nội vui sống - Thiết kế không gian công cộng" (đoạn từ ngã 3 phố Lê Văn Linh đến phố Hàng Cót) do UN Habitat kết hợp cùng Hội kiến trúc sư Hà Nội, trung tâm sống và học tập vì cộng đồng Live & Learn đã được khai trương mở cửa cho du khách thưởng ngoạn.
TP - Các họa sỹ biến một số vòm cầu Phùng Hưng thành những bức họa rực rỡ. Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết dự án bích họa chỉ là khởi đầu để lan tỏa không gian đi bộ phố Phùng Hưng.
TP - Kiến trúc sư Nguyễn Việt Huy, đơn vị tư vấn giám sát và thực hiện dự án đập thông, cải tạo 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng cho biết, sắp khảo sát thử 1 vòm cầu để hạn chế thấp nhất rủi ro. Anh trao đổi thêm về sự thận trọng này “bởi đây không đơn thuần là công trình xây dựng, nó là di sản và trang sức của thành phố”.