Cận cảnh đục thông vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng

Lực lượng chức năng tiến hành thẩm định đường ray đoạn đi qua vòm cầu số 93 trước khi tiến hành đục thông.
Lực lượng chức năng tiến hành thẩm định đường ray đoạn đi qua vòm cầu số 93 trước khi tiến hành đục thông.
TPO - Sau nhiều tháng chuẩn bị, ngày 20/4/2019, các đơn vị chức năng đã tiến hành đục thông thử nghiệm vòm cầu đá “trăm tuổi” trên phố Phùng Hưng, bước đi đầu tiên của kế hoạch mở ra một không gian văn hóa cộng đồng mới phục vụ người dân Thủ đô và khách du lịch trong tương lai.
Cận cảnh đục thông vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 1 Để phục vụ cho việc đục thông vòm cầu, sau khi Tổng giám đốc Cty Đường sắt Việt Nam ký quyết định số 220 ngày 11/3/2019, chấp thuận việc mở điểm thí điểm ô vòm đá số 93 đoạn đường dẫn phía Nam cầu Long Biên, các lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa một hộ kinh doanh bám vào phía bắc mặt vòm cầu số 93.
Cận cảnh đục thông vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 2 Cùng với đó, việc bó ray cũng được tiến hành nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu trong quá trình thi công mở thông vòm số 93.
Cận cảnh đục thông vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 3 Tối ngày 20/4, công tác tháo dỡ phần bịt mặt vòm phía bắc của vòm số 93 đã được tiến hành
 
Cận cảnh đục thông vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 4 Sau khi mở vòm phía Bắc, việc tháo dỡ mặt phía Nam vòm cầu 93 sẽ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tiến hành rào chắn phần mặt vòm phía Nam theo Thông báo của Sở GTVT Hà Nội.
 

Dự kiến, trong tuần này việc tháo dỡ mặt vòm phía nam vòm cầu số 93 sẽ được hoàn tất để các cơ quan chức năng tiến hành gia cố, thẩm định để có đánh giá chi tiết về độ an toàn của công trình sau khi đục thông.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.