Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù đã một lần giành Siêu cúp Quốc gia năm 2009, nhưng đến khi CLB Đông Á Thanh Hóa đánh bại CAHN và lên ngôi ở Hàng Đẫy ngày 6/10, người hâm mộ xứ Thanh mới thực sự vỡ òa. Họ đã mong chờ chiếc Cúp này rất lâu. Chiếc Cúp do chính tay họ giành lấy với tinh thần cao ngất và nỗ lực không ngừng.   
Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 1

Cầu thủ Đông Á Thanh Hóa mang cúp tới tri ân người hâm mộ. (Ảnh: Như Ý)

Vào ngày 10/10, tức 4 ngày sau trận thắng vang dội trước CLB CAHN để đăng quang Siêu cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023, CLB Đông Á Thanh Hóa đã trở lại tập luyện, tiếp tục quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2023/24. Trên gương mặt đầy tập trung của các cầu thủ vẫn còn dư vị của chiến thắng. Tất cả đều hứng khởi với danh hiệu vừa giành được.

Ông Cao Hoàng Đức, Giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa, cũng vậy. Không chỉ là chiếc cúp đơn thuần được đặt thêm vào phòng truyền thống của CLB, Siêu Cúp Quốc gia 2023 còn là lời khẳng định cho sức mạnh của CLB, những người đang viết nên lịch sử của riêng mình.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông nói: “Với tôi, không gì khác ngoài sự hạnh phúc khi CLB Đông Á Thanh Hóa ‘lần đầu tiên’ giành Siêu cúp Quốc gia. Không chỉ riêng CLB, mọi người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa đều mong chờ chiếc Cúp này từ rất lâu rồi”.

Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 2

Người hâm mộ Thanh Hóa cuồng nhiệt ăn mừng danh hiệu siêu cúp Quốc gia 2023. (Ảnh: Như Ý)

Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 3

Với họ, đây mới là chiếc Siêu cúp thực sự mà tất cả mong chờ. (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hóa)

Thoạt đầu tôi những tưởng Giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa nhớ nhầm, bởi vào năm 2009 đội bóng với tên gọi Lam Sơn Thanh Hóa đã đánh bại Đà Nẵng trên sân Ninh Bình, sau đó rước Siêu cúp Quốc gia về xứ Thanh. Nhưng không phải.

Ông Cao Hoàng Đức chia sẻ: “Chúng ta biết rằng vào năm ấy, Thanh Hóa lẽ ra đã xuống hạng nhưng ở lại V-League nhờ vào tiếp nhận suất chơi của Thể Công vừa giải thể. Không những vậy, còn được tham dự Siêu cúp Quốc gia 2009 bởi kế thừa vị trí á quân Cúp Quốc gia của đội bóng quân đội”.

Vì vậy, mặc dù rất vui sướng khi Lam Sơn Thanh Hóa giành Siêu Cúp, danh hiệu lớn đầu tiên của CLB kể từ khi thành lập vào năm 1961, song niềm vui đó không đầy đủ. Hầu hết đều hiểu đó không phải chiến công của đội bóng xứ Thanh. Họ tham dự nhờ suất của Thể Công, và đánh bại Đà Nẵng cũng bởi phần lớn các cầu thủ Thể Công được chuyển giao.

Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 4Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 5Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 6

Ông Cao Hoàng Đức khẳng định "người hâm mộ là một phần đặc biệt quan trọng của đội bóng. Họ là chất xúc tác để duy trì sự phát triển CLB Thanh Hoá suốt nhiều năm qua". (Ảnh: CLB Đông Á Thanh Hóa)

“Ở Thanh Hóa, chúng tôi thường đùa rằng đó là ‘chiếc cúp vay mượn’. Với nhiều người, đó thậm chí còn là nỗi buồn, nhắc nhở về thời kỳ bóng đá Thanh Hóa sa sút, phải dựa vào suất CLB khác để trụ hạng và đá Siêu cúp. Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi một chiếc Cúp hoàn toàn chính danh, do tự CLB Đông Á Thanh Hóa mang về”, ông Cao Hoàng Đức tâm sự.

Thế nên chiếc cúp vừa giành được ở Hàng Đẫy sau chiến thắng trước CAHN khiến người dân Thanh Hóa vỡ òa. Lãnh đạo của CLB Đông Á Thanh Hóa nói: “Nó mang đến một sự giải tỏa, một lời tuyên bố rằng Thanh Hóa đủ khả năng để cạnh tranh với các đội bóng lớn và sở hữu Siêu cúp bằng sức mạnh của chính mình”.

Theo ông Cao Hoàng Đức, do ý nghĩa đặc biệt của Siêu cúp vừa có được, sẽ thật tuyệt nếu có lễ mừng công xứng đáng. Tuy nhiên vì lịch trình quá dày và mùa giải 2023/24 với nhiều điều mới mẻ đã sắp bắt đầu, vậy nên thật khó để có thể tổ chức. Dự kiến chiếc Siêu cúp Quốc gia 2023 sẽ được giới thiệu trong lễ xuất quân của CLB nhằm mang tới động lực và nguồn cảm hứng cho toàn đội.

Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 7

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB Đông Á Thanh Hóa đoạt 2 danh hiệu trong cùng một năm, sau chiếc Cúp Quốc gia 2023. (Ảnh: Như Ý)

Sau khi V-League 2023 kết thúc, Đông Á Thanh Hóa đã chia tay nhiều cầu thủ quan trọng, đồng thời cũng đón chào không ít bản hợp đồng mới. Ông Cao Hoàng Đức đánh giá lực lượng của CLB hiện khá ổn, với sự đan xen của các tài năng hiện có và những nhân tố trẻ.

Mặc dù vậy, vị Giám đốc điều hành của Thanh Hóa cũng hiểu rằng V-League rất khốc liệt và nhiều đội bóng có tiềm lực mạnh mẽ, sẵn sàng bạo chi để cạnh tranh ngôi vô địch. Những gì thầy trò HLV Velizar Popov đạt được mùa trước không có nghĩa sẽ đẩy mức độ kỳ vọng cao hơn.

“Chúng tôi đặt mục tiêu nằm trong tốp 6 mùa giải 2023/24, đồng thời nỗ lực từng trận một, luôn ra sân với tinh thần cao nhất, chơi với hơn 100% khả năng để thể hiện truyền thống của Thanh Hóa và đáp ứng tình cảm người hâm mộ”, ông Cao Hoàng Đức cho biết.

Với Đông Á Thanh Hóa, đây mới là chiếc Siêu cúp đầu tiên ảnh 8
MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.