Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời'

TPO - Sau nhiều năm kìm nén, cuối cùng các cổ động viên (CĐV) trung thành của CLB Công An Hà Nội (CAHN) cũng có thể giải phóng tình yêu với đội bóng mình yêu mến. Ở trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO năm 2023, tất cả sẽ được thấy tình yêu thủy chung ấy. 
Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời' ảnh 1

Nhiều người không khỏi thắc mắc, vì sao CLB CAHN vừa xuất hiện đã có đông đảo người hâm mộ đến vậy? Mỗi khi đội bóng ngành Công an thi đấu, bất kể sân nhà hay sân khách, trên khán đài luôn được nhuộm đỏ bởi rất đông CĐV. Họ say sưa gõ trống, hò hét cổ vũ từ phút đầu tiên tới phút cuối cùng.

Thật ra những người đặt câu hỏi không hiểu hết lịch sử cũng như văn hóa cổ vũ của CLB. CAHN không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà đằng sau là lịch sử hơn 60 năm thăng trầm. Hội CĐV của họ cũng vậy.

Anh Nguyễn Thanh Tùng là một trong những người sáng lập CHF, hội CĐV CAHN. Như anh chia sẻ, từ nửa đầu thập niên 1990 những người yêu mến đội bóng ngành Công An đã hoạt động sôi nổi trên khán đài và ở các diễn đàn. Nhưng để thành lập ra CHF thì vào năm 1998, nhằm gây dựng tính chuyên nghiệp và quy củ.

Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời' ảnh 2

Anh Nguyễn Thanh Tùng hạnh phúc khi lại được ra sân cổ vũ đội bóng mình yêu thích.

Sau nhiều năm, anh Tùng và nhiều CĐV trung thành của CLB vẫn nhớ mãi chiến thắng 5-0 trước Thể Công năm 1995, đánh dấu sự trở lại của CAHN ở giải A1 (tiền thân của V-League hiện tại). Đó là mốc son không bao giờ phai mờ trong tâm trí, bên cạnh những nỗi buồn không gì có thể san lấp.

"Năm 2002, CAHN giải thể và được chuyển giao cho Hàng không Việt Nam. Tất cả anh em trong hội CĐV đều sốc và đau khổ", anh Tùng nói với báo Tiền Phong, "Tuy nhiên theo quy chế giải khi chuyển giao, đội Hàng không Việt Nam phải có ít nhất 10 cầu thủ của CAHN cũ. Vì vậy, dù rất buồn nhưng CĐV CAHN vẫn theo đội, tiếp tục cổ vũ cho anh em cầu thủ.

Sang năm sau, Hàng không Việt Nam cũng bị giải thể. Đội chuyển thành LG Hà Nội ACB rồi Câu lạc bộ Hà Nội trước khi biến mất hẳn khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam. Những cầu thủ cũng mai một dần, mỗi người một nơi. Đó là những ngày tồi tệ với các CĐV CAHN. Tuy vậy tình yêu với đội bóng thì vẫn còn mãi".

“Đó là tình yêu không thể nói thành lời”, anh Tùng tiếp, “Những CĐV của CAHN đặc biệt cá tính. Khi đội bóng cuối cùng là Câu lạc bộ Hà Nội giải thể, chúng tôi không còn đội để cổ vũ, nhưng cũng không chuyển sang hâm mộ bất cứ đội nào khác. Các CĐV vẫn âm thầm dõi theo các cầu thủ cũ và cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Riêng các anh em trong hội CĐV CHF vẫn sinh hoạt đều đặn trên diễn đàn hoặc gặp gỡ café, giao lưu bóng đá sân 7”.

Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời' ảnh 3

Lá cờ truyền thống của CHF mỗi khi CAHN ra sân.

Khi nhận được thông tin đội bóng được tái lập và lấy lại tên cũ CAHN, còn phải nói anh em hội CĐV CHF nói riêng và những người hâm mộ CAHN cũ nói chung hết sức vui sướng. Những lá cờ của hội được lưu giữ cẩn thận trước đây nay lại được phất lên. Anh em cũng kéo nhau đi mua trống, gắn tên CAHN và mang tới Mỹ Đình. "Hôm ấy ĐT Việt Nam đá bán kết lượt về AFF Cup 2022 với Indonesia, anh em cổ vũ đội tuyển nhưng cũng là ăn mừng sự trở lại của đội bóng họ hằng yêu mến", anh Tùng, người có hơn 3 thập niên cổ vũ CAHN nói.

Theo anh Tùng, "dĩ nhiên CAHN hiện tại và CAHN ngày xưa có sự khác biệt, nhưng cùng khoác lên màu áo CLB và chiến đấu với cái tên CAHN, các cầu thủ đều chơi với sự máu lửa, nhiệt huyết. CĐV cũng vậy, vẫn cổ vũ hết mình cho đội bóng".

Điều tuyệt vời hơn nữa, CAHN không chỉ trở lại với cái tên, mà chiến đấu với mục tiêu, tham vọng lớn. Họ ngay lập tức trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam. Và sau chức vô địch V-League 2023, đội bóng ngành Công An còn muốn nhiều hơn thế. Bây giờ họ chiến đấu để đoạt Siêu cúp Quốc gia lần đầu tiên, mở màn cho nhiều danh hiệu tiếp theo.

Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời' ảnh 4Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời' ảnh 5Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời' ảnh 6Siêu cúp 2023: Hội cổ động viên Công an Hà Nội và phút giải phóng 'tình yêu không nói thành lời' ảnh 7

Hàng ngàn CĐV CAHN luôn tạo nên những mảng màu đỏ rực trên khán đài, tiếp lửa cho các cầu thủ dưới sân.

"Sau hơn một tháng rời xa sân cỏ, hội CĐV đang háo hức trở lại khán đài", anh Tùng cho biết, "Ở trận Siêu cúp trên sân Hàng Đẫy, chúng tôi cổ vũ theo quy chế, định hướng của CLB CAHN cũng như hội CĐV. Tuy nhiên vì tính chất đặc biệt của trận đấu, vừa là trận mở màn mùa giải mới vừa mang tới cơ hội giành chiếc Cúp ngay đầu mùa giải, cũng là Siêu cúp đầu tiên CAHN góp mặt, nên hội CĐV cũng chuẩn bị một số chương trình đặc biệt".

Vậy điều đặc biệt đó là gì, anh Tùng tiết lộ, "trong trường hợp Quang Hải cùng đồng đội giành chiến thắng trước CLB Đông Á Thanh Hóa sẽ có màn pháo hoa rực rỡ ngay tại Hàng Đẫy. Nếu được phép, hội CĐV sẽ xuống sân để chia vui cùng Ban lãnh đạo, cầu thủ đội bóng. Khi rời sân, hội CĐV cũng di chuyển tới một số địa điểm quen thuộc để ăn mừng".

Về phía các CĐV, tất cả sẽ rất vui nếu có một màn diễu hành, nhưng anh Tùng nói rằng mọi hoạt động cổ vũ phải nằm trong khuôn khổ cho phép. “Khi trận đấu kết thúc sẽ vào khoảng hơn 19h tối, khung thời gian cao điểm nên rất khó để diễu hành”, anh cho biết. Mặc dù vậy có nhiều cách khác để mừng chiến thắng. Sau nhiều năm kìm nén cảm xúc, giờ là lúc để những người yêu mến CAHN giải phóng tình yêu của họ.

Tin liên quan