Vỡ hụi, cô gái quay ra lừa đảo góp tiền mua đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vỡ nợ do chơi phường hụi nên Thái Thị Phương Anh đã lên kế hoạch lừa đảo để chị T. góp vốn đầu tư mua đất, chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Thái Thị Phương Anh (SN 1995, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, khoảng tháng 6/2021 Phương Anh rủ chị T.T.T (SN 1991, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) góp vốn kinh doanh thực phẩm sạch. Đầu tháng 9/2021, vỡ nợ do chơi phường hụi, Phương Anh nảy sinh ý định lừa đảo chị T. Đối tượng lên kế hoạch rủ rê chị T. góp tiền mua đất bán kiếm lợi nhuận.

Vỡ hụi, cô gái quay ra lừa đảo góp tiền mua đất ảnh 1

Bị cáo Thái Thị Phương Anh tại tòa

Cụ thể, ngày 6/9/2021, Phương Anh thông báo với chị T. hiện có một thửa đất tái định cư gần khu công nghiệp VSIP, xã Hưng Đông giá 5 tỷ đồng và có thể nhờ Chủ tịch xã Hưng Đông liên hệ mua giúp rồi bán lại kiếm lời.

Để chị T. tin tưởng, Phương Anh nói chỉ cần góp vốn 2 tỷ đồng. Tin tưởng, chị T. đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc cho Phương Anh với tổng số tiền hơn 643 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Phương Anh đã lừa chị T. thêm 4 lần góp tiền mua thêm nhiều lô đất trên địa bàn TP Vinh. Trong các lần lừa đảo, để nạn nhân tin tưởng, Phương Anh mua 1 thẻ sim điện thoại tạo tài khoản Zalo tên “Tan Tran”, tải những hình ảnh đại diện mạo danh vị Chủ tịch xã.

Từ tài khoản mạo danh, bị cáo nhắn tin cho chị T. với nội dung: “Yên tâm đầu tư đất với Phương Anh” “có gì bác sẽ đứng sau giúp đỡ”…. Tin tưởng, nên chị T. đã nhiều lần chuyển tiền.

Chỉ trong khoảng 1 tháng từ 6/9 đến 6/10/2021, Thái Thị Phương Anh đã đưa ra thông tin góp tiền mua 6 lô đất đên địa bàn TP Vinh, chiếm đoạt của chị T. gần 1,2 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo khai nhận vì nợ nần nên đã lừa đảo bị hại chuyện bán đất. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Thị Phương Anh 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

MỚI - NÓNG