TPO - Một người gọi điện thoại tự xưng là công an, thông báo bà Hoa đang có lệnh bắt của cơ quan điều tra và yêu cầu phải cung cấp số tài khoản để xác minh.
TPO - Sau khi nghe cuộc điện thoại từ người lạ tự xưng nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản bị 'đóng băng' và làm theo hướng dẫn, nam thanh niên (21 tuổi, quê Nam Định) mất 35 triệu đồng trong tài khoản.
TPO - Một đối tượng giả danh là thư ký giám đốc Công an tỉnh Điện Biên để gặp gỡ các chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đòi "lót tay" hàng trăm triệu đồng để được bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện hoạt động kinh doanh.
TPO - Sau khi nghe điện thoại của một đối tượng tự xưng là công an đang xác minh vụ án, cụ ông 82 tuổi ở Hà Nội đã bị đánh cắp 5,5 tỷ đồng trong tài khoản.
TPO - Các đối tượng truy cập vào trang facebook, zalo cá nhân (tài khoản thật) của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để thu thập thông tin và lấy hình ảnh cá nhân, rồi lập tài khoản giả mạo kết bạn với người quen của lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, trục lợi.
TPO - Không có việc làm nhưng Phương luôn đóng vai "đại gia" vào các hội nhóm trên mạng xã hội làm quen rồi hứa bao nuôi các cô gái, sau đó hẹn đến khách sạn "mây mưa", rồi trộm tài sản.
TPO - Sáng 22/2, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, Thanh tra Sở Y tế đang phối hợp với Công an thành phố xác minh, điều tra vụ việc một trường hợp giả danh bác sĩ trong khu cách ly bệnh nhân COVID-19.
TPO - Sau khi nghe cuộc điện thoại từ số máy lạ hướng dẫn đăng nhập vào đường link do các đối tượng gửi, một người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng trong tài khoản.
TPO - Ngày 29/1, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có thông báo về việc xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ điều tra để yêu cầu người thân đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ, chuyển tiền để “chạy án”.
TPO - Nhóm thiếu niên rủ nhau lượn trên các tuyến phố, mạo danh cảnh sát hình sự chặn người đi đường kiểm tra giấy tờ và yêu cầu phải đưa tiền cho chúng.
TPO - Trong lúc Đặng Quang Thông đang chấp hành án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bình Phước thì Đặng Thanh Tùng tiếp bước anh trai - sử dụng địa chỉ thư điện tử mạo danh 24 lãnh đạo UBND các tỉnh, thành để trục lợi.
TPO - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cảnh báo, gần đây nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS brandingname) của các ngân hàng gửi đến điện thoại di động để lừa khách hàng truy cập, giao dịch tại trang web giả mạo ngân hàng do đối tượng phạm tội lập ra.
TPO - Nguồn tin từ đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cho biết, bộ này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc mạo danh Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Đặng Hoàng Oanh là chủ biên cuốn sách “Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính”.
TPO - Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng.
TPO - TIN NÓNG ngày 11/9: Hy hữu, cháu bé 12 tuổi nhiều lần trộm tiền để đi làm từ thiện; Phan Sào Nam tiếp tục nộp hơn 2,6 triệu USD sau khi được tha tù; Phát hiện một giám đốc công ty chăn nuôi tự nhận là trung tướng quân đội;...
TPO - Ông N.T.A sử dụng số điện thoại cá nhân mạo danh nhân viên Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh tỉnh TT-Huế (Hue-S) gọi điện đến người khác uy hiếp, đe dọa, yêu cầu giải trình, cung cấp các văn bản liên quan đến công tác quản lý nhà nước
TP - Ngày 16/8, trên mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một người đàn ông đi xe máy, có biểu hiện say xỉn, không đeo khẩu trang, tự nhận mình là người của VTV, rồi lớn tiếng chửi bới cán bộ tại chốt kiểm soát dịch vào khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
TPO - Chiều 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Phước (SN1980, trú tại thị trấn Lăng Cô, TT-Huế) về hành vi mạo danh Trưởng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại tỉnh TT-Huế để xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân lãnh đạo một số tỉnh miền Trung.
TPO - Ngày 16/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an huyện Tam Bình, mời làm việc đối với N.V.N (ngụ huyện Tam Bình) do giả danh người khác đăng thông tin không đúng sự thật về tình hình COVID-19 trên địa bàn gây hoang mang dư luận.
TPO - Ngày 30/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện nay đã xuất hiện một số trang mạng xã hội mạo Bệnh viện để vận động hỗ trợ cho Bắc Giang cũng như cho đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy.
TPO - Sau khi mua lại một số sim điện thoại, thấy nhiều người gọi vào số máy này hỏi ông N.M.H, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thọ Xuân và nhờ vả công việc nên Chu Văn Quyết (SN 1997, ở Tuyên Quang) đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách mạo danh ông H để nhắn tin vay tiền.
TPO - TIN NÓNG ngày 23/4: Bắt con trai của bà trùm ma túy xuyên quốc gia; Kinh hãi phát hiện người đàn ông chết treo cổ gần trường học; 'Sugar daddy' tống tiền 'Sugar baby' bằng clip nóng;...
TPO - Ngày 23/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, việc xuất hiện các tờ rơi đăng tải thông tin hỗ trợ vay tín trên chấp địa bàn TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam là những thông dạng giả mạo và lợi dụng hình ảnh, logo và tên của tập đoàn.
TPO - Thắng mạo danh cán bộ ngân hàng một ngân hàng chi nhánh ở Nghệ An, lừa có chương trình huy động vốn với lãi suất cao để thu hút nhiều người tham gia, sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
TPO - Nhóm đối tượng rủ nhau đến khu vực QL18A thuộc thôn 1, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) giả danh chốt thanh niên phòng chống dịch, nếu có xe máy nào đi qua mà người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang thì cùng chặn lại yêu cầu họ phải nộp số tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, nếu không nộp thì đánh.
TP - Những ngày cuối năm, khi nhu cầu sắm tết, giao dịch của người dân tăng cao cũng là lúc tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng phức tạp nhằm đánh cắp thông tin, tài khoản để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
TPO - Để tạo lòng tin, Khánh đã thuê xe hơi, chung cư cao cấp, sử dụng sim điện thoại số đẹp, đặt mua trang phục ngành công an, mạo danh là cán bộ công an để thực hiện hành vi lừa đảo.
TPO - Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), thời gian gần đây đã phát hiện một số cá nhân mạo danh công chức QLTT để thông báo kiểm tra, đòi tiền bồi dưỡng, thậm chí còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
TPO - Người dân trồng điều ở Bình Phước đang phải gánh chiụ thiệt hại nặng nề khi sản phẩm của mình bị nhiều cá nhân và các công ty mạo danh thương hiệu. Hầu hết các sản phẩm mại danh này không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng và đóng gói nhiều sản phẩm không phải của Bình Phước.