Vợ cũ của ông Trump đột ngột qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và là mẹ của 3 con chung giữa hai người, vừa qua đời ở tuổi 73.
Vợ cũ của ông Trump đột ngột qua đời ảnh 1

Bà Ivana Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tôi rất buồn khi thông báo với tất cả những người yêu mến bà ấy rằng Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York”, ông Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social.

Hai người kết hôn năm 1977 và ly hôn vào năm 1992. Họ có 3 người con chung: Donald Jr., Ivanka và Eric.

Thông báo của gia đình không đề cập đến nguyên nhân bà qua đời, nhưng một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết bà được tìm thấy trên cầu thang trong nhà khi đã qua đời.

Báo New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức thực thi pháp luật cho biết có vẻ bà đã bị ngã cầu thang.

Sở Cứu hoả New York cho biết nhân viên y tế đã nhận được cuộc gọi từ căn hộ của bà để thông báo về tình trạng ngừng tim.

Bà Ivana Trump, tên thật là Ivana Marie Zelnickova, sinh ngày 20/2/1949 tại Gottwaldov, Tiệp Khắc. Đó là một thị trấn gần thủ đô Prague của CH Séc hiện nay.

Bà dành phần lớn tuổi trẻ của mình cho môn trượt tuyết ở Tiệp Khắc, sau đó thi vào ĐH Charles ở Prague rồi học thạc sĩ về giáo dục thể chất và ngôn ngữ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bà đi theo người yêu là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp George Syrovatka đến Canada, rồi bắt đầu làm người mẫu cho công ty Audrey Morris ở Montreal.

Trong một chuyến đi diễn ở New York năm 1976, bà gặp ông Donald Trump, rồi hai người kết hôn sau 9 tháng.

Bà Ivana Trump đóng vai trò đáng kể trong việc xây dựng hình ảnh truyền thông của ông Trump trong những năm 1980, khi họ từng là cặp đôi quyền lực nhất thành phố New York.

Dù ông Donald Trump được ghi nhận nhờ thành công sớm trong thị trường bất động sản cạnh tranh cao ở Manhattan, bà Ivana Trump cũng đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp gia đình sau khi kết hôn, báo New York Times viết.

Bà làm việc với chồng trong dự án phát triển Tháp Trump, một toà nhà mang dấu ấn của ông trên Đại lộ số 5 ở Manhattan, và các dự án quan trọng khác như Resort Trump Taj Mahal Casino ở thành phố Atlantic, bang New Jersey.

Bà Ivana Trump trở thành phó chủ tịch thiết kế nội thất của Trump Organization và quản lý khách sạn Plaza mà ông Trump mua lại năm 1988, khi hai người đang nuôi 3 đứa con.

Hai người ly hôn sau khi ông Trump ngoại tình với Marla Maples, người sau đó ông đã lấy làm vợ. Câu chuyện này trở thành mồi ngon cho các báo lá cải.

Bà tham gia bộ phim “Câu lạc bộ của những bà vợ đầu tiên” vào năm 1996, trong đó bà nói với những người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì bồ trẻ: “Đừng phát điên, hãy lấy mọi thứ”.

Theo thoả thuận ly hôn, bà Ivana Trump nhận được 14 triệu USD, cộng thêm 650.000USD mỗi năm để nuôi 3 con, một biệt thự 45 phòng ở Connecticut, một căn hộ ở Trump Plaza, và được sử dụng biệt thự ở Mar-a-Lago ở Florida một tháng mỗi năm.

Bất kể những gì đã xảy ra, bà Ivana Trump vẫn ủng hộ chồng cũ tranh cử vào Nhà Trắng năm 2016. Bà kể với báo chí rằng bà vẫn cho ông lời khuyên.

Năm 2017, bà nói với CBS rằng ông Trump muốn cử bà làm đại sứ ở CH Séc, nhưng bà từ chối.

Bà Ivana Trump đã kết hôn 3 lần, gồm 1 lần trước khi gặp ông Trump để có quốc tịch Áo. Hai cuộc hôn nhân sau đó của bà đều kết thúc bằng ly dị.

Theo Reuters, NYT
MỚI - NÓNG