Vinh danh nhân tài đất Việt 2015

Phó Thủ tướng Chính phủ trao giải khoa học công nghệ cho Đại tá, kỹ sư Nguyễn Mạnh Lân, Phó TGĐ Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng.
Phó Thủ tướng Chính phủ trao giải khoa học công nghệ cho Đại tá, kỹ sư Nguyễn Mạnh Lân, Phó TGĐ Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng.
TPO - Tại Hà Nội vừa diễn ra Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2015 do Hội khuyến học Việt Nam, báo Dân trí và Tập đoàn Viễn Thông Việt Nam đồng tổ chức. Năm nay, 18 sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều lĩnh vực gồm CNTT, Y học, Môi trường, Khoa học và Công nghệ đã được vinh danh.

Ở lĩnh vực Y tế, Công trình được trao giải (trị giá 100 triệu đồng) là “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật cao trong phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống” của PGS-TS Nguyễn Văn Thạch - Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội.

Ở lĩnh vực môi trường, giải nhì (không có giải nhất) trị giá 50 triệu đồng thuộc về nhóm tác giả Nguyễn Quang Toàn, Nguyễn Hữu Việt, Vũ Kế Chương và các đơn vị: Công ty cổ phần Lilama 692; Đảng ủy và UBND xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Công ty Phát triển du lịch non nước Việt, với công trình “Xử lý rác thải sinh hoạt, biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh phục vụ phát triển nông nghiệp tại xã Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng”; giải ba (trị giá 30 triệu đồng) được trao cho tác giả Nguyễn Thành Công và Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Thảo Nguyên, tỉnh Nam Định, với công trình “Xử lý rác thải sinh hoạt, biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh phục vụ phát triển nông nghiệp tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Định”.

Vinh danh nhân tài đất Việt 2015 ảnh 1

Lĩnh vực KHCN, vinh danh công trình: “Nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ trong đóng tàu quân sự 12418” của nhóm tác giả: Đại tá, kỹ sư Nguyễn Mạnh Lân, Phó TGĐ Công ty Ba Son và Đại tá, Kỹ sư Cao Mạnh Vân, Phó TGĐ Tổng Công ty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng cùng các cộng sự.

Ở lĩnh vực công nghệ thông tin – lĩnh vực nhiều giải thưởng nhất, năm nay giải nhất thuộc về công trình “Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao (cỡ cm) và nâng cao độ an toàn/an ninh trong định vị vệ tinh - NAVISTAR” của Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và phát triển công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS) thuộc Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Lĩnh vực này còn có 3 giải nhì (trị giá 50 triệu đồng/giải), 6 giải ba (trị giá 30 triệu đồng/giải) và 1 giải ấn tượng.

Ngoài ra, BTC còn trao Giải thưởng Khuyến tài  cho các nhà khoa học “chân đất” gồm ông Đinh Công Viên (huyện Kim Bảng, Hà Nam), sáng chế Máy đập ngô, tuốt lạc, vỡ đỗ tương, vỡ lúa. ông Nguyễn Hoàng Nam ( huyện Duyên hải- Trà Vinh) sáng chế Robot bàn tay sạc và ông Bùi Hữu Nghĩa (huyện Thủ Thừa- Long An) sáng chế nhiều may thu hoạch đay, máy bón phân vùi rơm rạ.

MỚI - NÓNG