Việt Nam thành lập Lữ đoàn tàu ngầm

Việt Nam thành lập Lữ đoàn tàu ngầm
Quân chủng Hải quân vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Lữ đoàn tàu ngầm 189 trực thuộc Quân chủng Hải quân.
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã trao Quân kỳ quyết thắng và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã trao Quân kỳ quyết thắng và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189.

Dự buổi lễ có Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện các cơ quan Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Hải quân khu vực Khánh Hòa và cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Đây là Lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Việc thành lập Lữ đoàn 189 đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã trao Quân kỳ quyết thắng và phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập Lữ đoàn tàu ngầm hiện đại đầu tiên của Quân chủng.

Đây là kết quả từ tầm nhìn chiến lược và bao mong ước, trăn trở, từ lâu của các thế hệ lãnh đạo Quân chủng và cán bộ, chiến sĩ Hải quân NDVN; đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Tàu ngầm Hà Nội đang chuẩn bị được bàn giao cho Hải quân Việt Nam
Tàu ngầm Hà Nội đang chuẩn bị được bàn giao cho Hải quân Việt Nam.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến lưu ý cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 phải không ngừng nâng cao bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm của từng quân nhân; xây dựng thái độ, động cơ phấn đấu đúng đắn, yêu tàu, yêu biển, đảo, nỗ lực hết mình trong học tập, huấn luyện, không ngại gian khó, đoàn kết, quyết tâm cao, sớm làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm tính khoa học, tính kỷ luật và tác phong chính qui trong công tác.

Thượng tá Trần Thanh Nghiêm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189 hứa quyết tâm xây dựng Lữ đoàn luôn “đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng”, nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, đoàn kết, quyết tâm cao, ra sức học tập để thực sự giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, xây dựng đơn vị chính qui, mẫu mực, xây dựng đảng bộ TSVM, Lữ đoàn VMTD.

Trước đó, ngày 25/3/2011, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ra quyết định số 501/QĐ-TM thành lập Phòng tàu ngầm trực thuộc Bộ tham mưu Quân chủng Hải quân.

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tặng hoa nhân dịp thành lập Phòng tàu ngầm
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân tặng hoa nhân dịp thành lập Phòng tàu ngầm hôm 23/5/2013 tại Hải Phòng.

Phòng tàu ngầm có chức năng làm tham mưu giúp Bộ tham mưu và Bộ tư lệnh Hải quân trong chỉ huy, quản lý, điều hành công tác huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng tàu ngầm Quân chủng Hải quân.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh khẳng định: Việc thành lập Phòng tàu ngầm Hải quân đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay.

Cán bộ, nhân viên Phòng tàu ngầm Hải quân đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng và được gửi ra nước ngoài đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định được năng lực trong chỉ huy, quản lý, điều hành công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng tàu ngầm Hải quân.

Theo Quân đội Nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG